Nam Đàn: Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm
6 tháng qua, UBMTTQ huyện và cơ sở đã phối hợp với các ngành, các tổ chức thành viên tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Số đoàn viên, hội viên được tập hợp vào các tổ chức đoàn thể tăng so với cùng kỳ năm 2010, trong đó tỷ lệ tập hợp đoàn viên, cán bộ CNVC của LĐLĐ huyện đạt 100%; Hội cựu chiến binh đạt 95,37%, Hội nông dân đạt 93%. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước tại các cơ sở được mở rộng phát huy dân chủ hơn. Các cuộc vận động do MTTQ phát động luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu như cuộc vận động ủng hộ quĩ “ vì người nghèo” đạt 103% KH của huyện, đạt 133 % KH của tỉnh. Đặc biệt, MTTQ huyện đã chủ động, tích cực phối hợp với thường trực HĐND, UBND huyện tham mưu cho cấp uỷ huyện triển khai quán triệt kịp thời các chủ trương, chỉ thị, NQ của BCTTW Đảng, QH, Chính phủ, Uỷ ban TWMTTQ VN về công tác bầu cử nên kết quả bầu cử đại biểu QH khoá 13 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ở Nam Đàn đã thành công tốt đẹp, số lượng cử tri tham gia đi bỏ phiếu đạt 99,42%.
Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của UBTWMTTQVN, đồng chí Nguyễn Hồng Nhị đã gắn kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho ông Nguyễn Quốc Kiện - chủ tịch Hội nông dân huyện, trao bằng khen của TWMTTQ Việt nam cho UBMTTQ huyện Nam Đàn, trao Bằng khen của MTTQ tỉnh cho cá nhân ông Trần Đình Hường - Bí thư huyện uỷ, Ông Nguyễn Ngọc Nguyên - Chủ tịch MTTQ huyện và xã Nam Thái vì đã có thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 13 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Cũng tại hội nghị này, UBND huyện, MTTQ huyện đã trao tặng giấy khen cho 28 tập thể, 1 cá nhân đã có thành tích suất sắc trong công tác xây dựng quỹ vì người nghèo năm 2011 và ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất sóng thần.
(Kim Dung)
