Sơ kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo
Thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, 6 tháng đầu năm 2011, đồng bào công giáo đã phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường cùng với nhân dân trong toàn tỉnh không ngừng vươn lên đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Bà con giáo dân đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhiều gia đình giáo dân đã có thu nhập từ 100 - 140 triệu đồng/ năm, có hộ có thu nhập lên tới 250 - 300 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại chỗ. Nhiều xứ họ, khu dân cư đã tổ chức cam kết thực hiện nếp sống văn minh tronh việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng gia đình văn hóa. Nhiều xứ họ đã xây dựng quĩ khuyến học, hỗ trợ, giúp đỡ các cháu vượt khó, vươn lên học giỏi. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình có chuyển biến tích cực. Nhiều giáo xứ, giáo họ 5 năm liên tục không có người sinh con thứ 3. Phong trào đóng góp xây dựng nông thôn mới được bà con giáo dân tham gia tích cực. Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng có đồng bào giáo dân được giữ vững. Do làm tốt công tác tuyên truyền và nhận thức đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm của mình, đã có 98% cử tri đi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và nhân dân các cấp, kết quả có 2 người là giáo dân trúng đại biểu HĐND tỉnh, 25 người là giáo dân trúng đại biểu HĐND huyện và 395 người là giáo dân trúng đại biểu HĐND xã. Hoạt động nhân đạo, từ thiện, xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quĩ “Vì người nghèo” đạt kết quả cao.
Thời gian tới, Ủy ban đoàn kết công giáo tiếp tục động viên, hướng dẫn bà con giáo dân, họ đạo xây dựng phong trào ở cơ sở, tập hợp và nhân rộng mô hình, điển hình tiến tiến, xuất sắc. Đồng thời, nắm bắt và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con giáo dân với các cấp, các ngành nhằm xây dựng đời sống của giáo dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
(Danh Thiện)
