Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng làm việc tại Nghệ An
Đón và làm việc với đoàn công tác của bộ GTVT có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thanh Điền - phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo nghành GTVT, các tổng công ty, đơn vị GTVT Trung ương trên địa bàn.
Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng đoàn công tác Bộ GTVT đã kiểm tra tiến độ thi công công trình xây dựng Cầu Bến Thủy 2. Đây là dự án quan trọng được bộ GTVT và tỉnh Nghê An đặc biệt quan tam. Được khởi công năm 2009, đến nay, các đơn vị thành viên của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 và các nhà thầu đã thực hiện được một khối lượng khá lớn các hạng mục của dự án. Hiện nay, do nguồn vốn chậm được giải ngân nên các nhà thầu gặp không ít khó khăn và nếu không kịp thời tháo gỡ tiến độ dự án sẽ bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, kỹ sư ,công nhân các đơn vị thi công đã vượt qua nhiều khó khăn để xây dựng công trình bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian.
Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng đã đến thăm Cảng Cửa Lò, gặp gỡ trao đổi với lãnh đạo, công nhân cảng. Bộ trưởng biểu dương những thành tích mà Cảng Nghệ Tĩnh cũng như cảng Cửa Lò đạt được thơi gian qua, gợi mở một số vẫn đề mà cảng cũng như tỉnh Nghệ An cần quan tâm để cảng Cửa Lò cũng như hệ thống các cảng biển phát triển bền vững.
Sau khi thăm và kiểm tra các dự án và đơn vị giao thông trên địa bàn, bộ trưởng Đinh La Thăng cùng các thành viên trong đoàn công tác của Bộ GTVT đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về thực trạng và định hướng phát triển GTVT trong thời gian tới. Bộ trưởng đặc biêt quan tâm đến phát triển quy hoạnh hạ tầng; các dự án giao thông trọng điểm và công tác quản lý nhà nước về GTVT của Nghệ An. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế xã hội và GTVT Nghệ An; kiến nghị Bộ GTVT một số vấn đề cấp thiết như: bố trí vốn để hoàn thành các dự án GT đã và đang triển khai. Trong đó trọng điểm là các dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A, Cầu Bến Thủy 2, đường nối quốc lộ 48 đến cửa khẩu Thông Thụ, đường Hoàng Mai - Nghĩa Đàn, đường ven biển Đông Hồi - Cửa Lò… UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ GTVT tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện dự án nạo vẹt luồng vào cảng Cửa Lò; mở rộng đường băng và hệ thống nhà ga, hàng rào cảng hàng không Vinh; cảng nước sâu Nghi Thiết và cảng Đông Hồi.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua trên lĩnh vực GTVT. Bộ trưởng lưu ý, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cần có cơ chế chính sách để huy động nguồn lực xã hội, thu hút vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị GTVT trên địa bàn; triển khai quy hoạch phát triến hạ tầng giao thông đã được phê duyệt. Bộ trưởng đề nghị tỉnh cần quan tâm hơn nũa đến công tác ATGT, không để ùn tắc và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa và. Về các kiến nghị của tỉnh, bộ trưởng ghi nhận và giao nhiệm vụ cho các cơ quan của Bộ GTVT phối hợp với các bộ, ngành hữu quan và Sở GTVT Nghệ An triển khai thực hiện.
Cũng trong chuyến làm việc tại Nghệ An, bộ trưởng Đinh La Thăng đã đến thăm gặp gỡ cán bộ công nhân viên chức Sở GTVT, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4, khu quản lý đường bộ 4, ban quản lý dự án 85 và ban quản lý dự án 4 trực thuộc Bộ GTVT. Bộ trưởng đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến định hướng phát triển GTVT theo nghị quyết 11 của Chính phủ, mong muốn cán bộ công nhân viên các đơn vị GTVT phát huy truyền thống 66 năm - đoàn kết năng động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng phát triển GTVT quy mô và hiện đại, tạo tiền đề để tăng tốc nền kinh tế bền vững.
(Thăng Bình)
