Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật và môi trường tại các KCN, làng nghề

09:55, 10/08/2011
Trong 2 ngày 9 và 10/8, đoàn công tác của UB thường vụ Quốc hội do đồng chí Phan Xuân Dũng - ủy viên trung ương đảng, ủy viên UB thường vụ Quốc Hội, chủ nhiệm Uỷ ban khoa học công nghệ & môi trường Quốc hội đã thăm và làm việc tại Nghệ An để kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật và môi trường tại các khu công nghiệp, làng nghề.

 

Ngày 9/8, đoàn đã đến làm việc, kiểm tra việc xử lý môi trường tại 2 nhà máy trong khu kinh tế Đông Nam. Cùng đi có các đồng chí: Huỳnh Thanh Điền – phó chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Tấn – phó trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Sở Tài nguyên môi trường và Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam.

 

Trước khi làm việc với UBND tỉnh, đoàn công tác của UB thường vụ Quốc hội đã đi thăm, kiểm tra hoạt động tại một số đơn vị sản xuất, kinh doanh tại một số khu công nghiệp trên địa bàn. Đó là công ty cổ phần nhà máy bia Hà Nội – Nghệ An và nhà máy sản xuất bao bì Sabecô – Sông Lam, thuộc Tổng công ty rượu bia nước giải khát Sài Gòn - Sabecô.

 

Sau khi đi thăm và kiểm tra tại 2 doanh nghiệp đoàn cán bộ UB thường vụ QH đã làm việc với ban quản lý khu kinh tế Đông Nam về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về môi trường tại khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Khu kinh tế Đông Nam có tổng diện tích tự nhiện gần 19.000ha bao gồm 18 xã, phường của 2 huyện Diễn Châu, Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Với mục tiêu khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý kinh tế trong giao thương, dịch vụ Quốc tế và trong nước, khu kinh tế Đông Nam sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An cũng như các tỉnh trong khu vực. Đây là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa chức năng bao gồm khu phi thuế quan, khu thuế quan và các nhà máy công nghiệp được qui hoạch hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Hiện tại, trong khu kinh tế đã có 58 dự án đầu tư, trong đó có 5 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 9.400 tỷ đồng và 20,4 triệu USD. Đến nay, đã có 22 dự án hoàn thành đi vào hoạt động, đạt giá trị sản xuất trên 700 tỷ đồng, nộp ngân sách 63 tỷ tạo việc làm cho 1.650 lao động. Ngoài công tác thu hút đầu tư, ban lãnh đạo khu kinh tế Đông Nam luôn quan tâm đến công tác quán lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong khu kinh tế; phối hợp với các ban ngành hữu quan để giám sát kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về môi trường tại các dự án đầu tư trong khu kinh tế.

 

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên trong đoàn, đồng chí Phan Xuân Dũng đã ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện chính sách pháp luật về môi trường tại các nhà máy, dự án đầu tư trong khu kinh tế Đông Nam; ghi nhận những kiến nghị đề xuất của khu kinh tế về những bất cập trong một số văn bản pháp qui liên quan đến môi trường.

 

Sáng nay, đoàn đã đến dâng hương, hoa tại KDT Kim Liên, Nam Đàn.

 

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh đoàn đã dâng lạng hoa tươi thắm và những nén hương thơm lao trời biển của người lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam người đặt nền móng cho Quốc hội đầu tiên của nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Các đại biểu nguyện hứa ra sức học tập tấm gương đạo đức của người, đoàn kết phấn đầu để cùng QH hoàn thành trọng trách là cơ quan cao nhất thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân.

 

Tiếp đó, đoàn đã lên Động tranh trong quần thể khu tích Kim Liên, dâng hương tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại mộ phần của Bà. Đoàn cũng đã dâng những nén hương thơm kính viếng hương hồn bà Hà Thị Hy, bà nội của Bác.

 

Cũng trong sáng nay, đoàn đã đến thăm, kiểm tra việc thực thi pháp luật về môi trường tại một số làng nghề ở thị trấn Nam Đàn. Đoàn đã đến thăm làng nghề sản xuất mộc dân dụng Tây Hồ. Tại đây, hiện có 29 hộ sản xuất hàng mộc dân dụng với 200 lao động thường xuyên. Sản phẩm chủ yếu là hàng mộc dân dụng như: bàn ghế, tủ, giường, tủ thờ, cửa…được sản xuất bằng nguyên liệu chính là gỗ rừng trồng và gỗ vườn như: Mít, Xoan, Xà Cừ, Tràm, Cao Su… Mỗi năm làng nghề này cho tổng thu nhập trên 10 tỷ đồng. Vấn đề mà đoàn quan tâm là môi trường làm việc của người lao động cũng như môi trường sinh hoạt của người dân trong làng nghề. Do sản xuất theo mô hình hộ gia đình nên tác động của tiếng ồn và bụi gỗ đã ảnh hướng không nhỏ tới sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Tại làng nghề sản xuất tương truyền thống ở khối Phan Bội Châu, Thị trấn Nam Đàn, đoàn đã tìm hiểu về qui trình sản xuất Tương và tác động của nghề này đối với môi trường. Đây là làng nghề có truyền thống từ lâu đời của Nam Đàn, làng hiện có trên 200 hộ, trong đó có 30 hộ sản xuất qui mô lớn mỗi năm sản xuất và bán ra thị trường trên 400.000 lít tương cung cấp cho thị trường.

 

Đoàn đã đánh giá cao công tác bảo vệ môi trường của làng nghề, mong muốn lãnh đạo chính quyền địa phương quan tâm hơn để giúp làng nghề nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm.

 

(Trần Minh)