Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Kiểm tra hệ thống đê, công trình tiêu thoát nước trước mùa mưa lụt

16:49, 02/08/2011
Nhằm đánh giá thực trạng hệ thống đê, các công trình tiêu thoát nước trước mùa mưa, lụt năm 2011, chiều nay (2/8), đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng các ngành nông nghiệp, Ban PCLB & TKCN tỉnh đã đi kiểm tra hệ thống đê và công trình tiêu thoát nước trên địa bàn.

 

Cổng Rào Đừng, thuộc xã Nghi Thái, Nghi Lộc đây là điểm cuối của hệ thống đê tả lam. Cổng Rào Đừng có 10 cửa tiêu thoát và lấy nước phục vụ nuôi trồng thủy sản cho nhân dân. Hiện nay, hệ thống đóng mở của cổng đang thực hiện bằng thủ công, chưa chủ động trong việc đóng mở khi có lũ, lụt xảy ra. Đoàn đã kiểm tra hệ thống đóng mở ngăn mặn, giữ ngọt thuộc hệ thống Ba ra Bến Thủy. Hệ thống bơm tiêu thoát gồm 22 máy bơm với công suất lớn phục vụ tiêu nước của TPVinh;

 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng kiểm tra hệ thống đê Tả Lam

 

Tiếp đó, đoàn đi kiểm tra hệ thống trạm bơm Hưng Châu, Hưng Nguyên. Trạm bơm Hưng Châu là hệ thống thủy lợi quan trọng, hàng năm phục vụ tưới cho trên 1.000ha đất sản xuất và tiêu thoát nước cho gần 4.000ha đất sản xuất thuộc các xã Hưng Châu, Hưng Phúc, Hưng Khánh và Hưng Nhân của huyện Hưng Nguyên; kiểm tra tiến độ xây dựng khắc phục các đoạn đê trọng yếu đã bị sạt lở, hư hỏng thuộc địa phận xã Hưng Phú, Hưng Khánh và Hưng Lam. Đoạn đê này đã bị sạt lở, xói chân và bị sủi phía trong đê.

 

Cũng trong chiều nay, phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đã đến kiểm tra tiến độ thi công công trình Cổng Nam Đàn. Đây là công trình thủy lợi quan trọng nằm trên hệ thống đê tả lam. Công trình cống Nam Đàn có tổng vốn đầy tư 530 tỷ đồng gồm có hệ thống cống và kênh dẫn. Đến nay sau hơn 7 tháng thi công, về phần xây dựng cổng đã hoàn thành được 70% khối lượng công việc.

 

Qua kiểm tra thực tế và đề xuất của các ngành liên quan, đồng chí phó chủ tich UBND tỉnh chỉ đạo: hiện nay, đang bước vào mùa mưa bão, các ngành cần triển khai thực hiện tốt các phương án PCLB của tỉnh; cần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn và có phương án đảm báo an toàn cho các công trình trong mùa mưa bão; về cổng thoát tại Rào Đừng, đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh giao cho các ngành liên quan có văn bản để tỉnh có phương án nâng cấp.   

 

(Trần Minh)