Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Mít tinh kỷ niệm 50 năm thảm hoạ da cam/ điôxin Việt Nam

10:25, 10/08/2011
Sáng nay (10/8), Hội nạn nhân chất độc da cam / điôxin tỉnh Nghệ An tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm thảm hoạ da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2011). Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường – UVBTV, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở ban ngành, các huyện, thành, thị và đại diện các nạn nhân chất độc da cam tiêu biểu.

 

Cuộc chiến tranh hoá học mà quân đội Mỹ đã thực hiện tại Việt Nam từ năm 1961 đến năm 1971 được coi là cuộc chiến tranh hoá học có quy mô lớn nhất, kéo dài nhất và gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người.

 

Theo số liệu của các nhà khoa học Hoa Kỳ, trong  10 năm, quân đội Mỹ đã rải 80 triệu lít chất hoá học, trong đó 61% là chất độc da cam chứa 366kg dioxin, là loại hoá chất độc hại nhất, nguy hiểm nhất. Với khối lượng chất độc hoá học khổng lồ đó, quân đội Mỹ đã rải trùm lên 1/4 diện tích toàn miền Nam nước ta, gây hậu quả hết sức nghiêm trọng về sức khoẻ, sự sống của con người và môi trường sinht hái tự nhiên. Viện hàn lân y học Hoa Kỳ cũng đã thừa nhận 13 loại bệnh liên quan đến chất độc da cam/ đi ô xin và Bộ y tế cũng đã ban hành danh mục 17 loại bệnh an y và dị dạng, dị tật có liên quan đến chất độc da cam/đi ôxin.

 

Cuộc chiến tranh hoá học do quân đội Mỹ sử dụng chất độc da cam đã làm 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc hoá học, trong đó có khaỏng 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam/điôxin. Hàng vạn người chết, hàng triệu người mắc bệnh ung thư và các bệnh nan y khác cùng con cháu của họ bị dị dạng và dị tật, đang phải sống trong đau khổ, nghèo khó do di chứng tàn khốc của chất độc da cam/ điôxin. Nạn nhân chất độc da cam/dioxin là cán bộ, bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, dân quân du kích đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ trên các chiến trường - nơi địch sử dụng chất độc hoá học.

 

Ở Nghệ An có trên 40.000 đối tượng bị phơi nhiễm chất độc hoá học, đến nay đã có 17.000 đối tượng được giám định, công nhận là người có công, là nạn nhân chất độc da cam/điôxin được nhà nước giúp đỡ cuộc sống. 15.000 người mất giấy tờ, chứng lý hoạt đang xem xét đều chung hoàn cảnh đời sống bất hạnh, bệnh tật liên miên. 

 

 

Theo số liệu điều tra ban đầu, Nghệ An có khảng 2.000 con, cháu là nạn nhân chất độc da cam có nhu cầu nuôi dưỡng tập trung và phục hồi chức năng, 20.000 đối tượng thường xuyên phải khám chữa bệnh, 4.000 cháu cần được giúp đỡ đến trường học tập, 5.000 người cần được học nghề, tạo việc làm, 700 gia dình cần giúp đỡ, làm nhà, vốn sản xuất. Thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam / điôxin tỉnh Nghệ An đang trình UBND tỉnh xin đất để xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng con em nạn nhân theo quyết định của Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/ điôxin VN.

 

Sau 5 năm thành lập, Hội nạn nhân chất độc da cam / điôxin tỉnh Nghệ An đã phát triển đến tận các cơ sở huyện, thành, thị, tập hợp 5.000 hội viên. Để xoa dịu nỗi đau da cam, góp phần chữa trị vết thương chiến tranh cho các nạn nhân chất độc da cam/điôxin, thời gian qua, Hội đã phát huy vai trò là nòng cốt giữa các nạn nhân, cá tổ chức xã hội, cộng đồng; phối hợp với các cơ quan, thông tấn báo chí để tuyên truuyền vận động, kêu gọi các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh quyên góp ủng hộ với số tiền trên 3 tỷ đồng.  Hội đã làm được 115 ngôi nhà cho các gia đình nạn nhân, hỗ trợ 95 suất vốn sản xuất, tặng 39 học bổng, thăm tặng quà các nạn nhân nhân ngày lễ, tết, với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng và đã thành lập được quỹ nạn nhân chất độc da cam/điôxin vào tháng 4 năm 2011.

 

Nhân kỷ niệm 50 năm thảm hoạ da cam, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tặng hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin Nghệ An bức trướng mang dòng chữ "Hội nạn  nhân chất độc da cam/ điôxin Nghệ An đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm vì nạn nhân chất dộc da cam/ điôxin". Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Hội nạn  nhân chất độc vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội trong nhiều năm qua.

 

Cũng tại lễ kỷ niệm, Hội nạn  nhân chất độc da cam/ điôxin đã tặng quà cho 51 nạn nhân chất độc da câm tiêu biểu.

 

(Thu Vinh)