Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tân Kỳ sơ kết 3 năm thực hiện phong trào làm nhiều việc tốt

09:24, 20/08/2011
Nhờ thực hiện tốt phong trào, bà con huyện Tân Kỳ đã chuyển đổi được hàng trăm ha diện tích lúa, ngô kém hiệu quả sang trồng Mía, đồng thời xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế trang trại tổng hợp cho thu nhập khá, nhờ đó đời sống đã được cải thiện đáng kể.

 

Tân Kỳ là huyện miên núi có dân số hơn 128. 800 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 21,4% dân số, bao gồm 2 dân tộc Thổ, Thái sinh sống chủ yếu ở các xã Tiên Kỳ, Đồng Văn, Phú Sơn, Tân Hợp, Tân Xuân, Nghĩa Phúc…

 

Trong những năm qua, thực hiện phong trào phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Kết quả, bà con đã chuyển đổi được hàng trăm ha diện tích lúa, ngô kém hiệu quả sang trồng Mía, đồng thời xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế trang trại tổng hợp cho thu nhập khá, nhờ đó đời sống đã được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, bà con đồng bào dân tộc thiểu số còn  tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa, tố giác tội phạm, tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng khu dân cư tiên tiến và các hoạt động từ thiện nhân đạo, công tác giáo dục, chăm sóc bảo vệ  sức khoẻ cộng đồng, thực hiện kế hoạch hoá gia đình…

 

Nhân dịp sơ kết 3 năm thực hiện phong trào làm nhiều việc tốt, UBMTTQ huyện đã khen thưởng 4 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc của già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2009 -2011.

 

 

(Bùi Thịnh)