Đại hội Phật Giáo tỉnh Nghệ An lần thứ nhất
Đại hội nhằm công bố các văn bản, quyết định liên quan đến việc thành lập tỉnh hội phật giáo Nghệ An, làm cơ sở cho việc kiện toàn tổ chức và nhân sự, triển khai các công tác phật sự theo qui định hiến chương giáo hội, pháp luật nhà nước và qui định của địa phương.
Đại hội sẽ báo cáo sơ bộ về quá trình lịch sử hình thành và phát triển Phật giáo tỉnh Nghệ An cũng như quá trình chuẩn bị kiện toàn tổ chức để thành lập tỉnh hội phật giáo Nghệ An. Thông qua đó, xây dựng chương trình hành động phật sự của nhiệm kỳ lần thứ nhất (2011-2016).
![]() |
Về dự đại hội, về phía Trung ương giáo hội phật giáo VN có Hoà thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội phật giáo VN, Hoà thượng Thích Thanh Sam - phó pháp chủ Hội đồng Giáo hội phật giáo VN. Đại diện các ban ngành Trung ương có ông Hà Văn Núi - Phó chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ phật giáo Ban tôn giáo Chính Phủ, đại diện Ban Dân vận Trung ương; đại diện Ban Trị sự của Phật giáo Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Bình Định. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Văn Hằng - uỷ viên ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Ông Nguyễn Hồng Nhị - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy và các sở, ban ngành cấp tỉnh.
Phật giáo được truyền bá vào VN đến nay đã trải qua 2.000 năm lịch sử. Cùng với thời gian đó, Phật giáo đã hưng phát tại đất Nghệ An và phát triển sâu rtộng trong đời sống nhân dân xứ Nghệ, mỗi làng xã đều chùa để thờ phật. Trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, với tinh thần "Phật giáo bất ly thế gian giác" tăng ni phật tử đã cùng với nhân dân toàn tỉnh không quản ngại khó khăn gian khổ góp phần vào sự nghiệp cách mạng, giải phóng đất nước. Bước vào thời bình, các cơ sở thờ tự phật giáo tại Nghệ An từng bước khắc phục những đổ nát trong chiến tranh, các cấp chính quyền, phật tử đã đóng góp xây am làm thất để tôn trí thờ Phật, tiếp tục duy trì mạng mạnh phật pháp của tổ tiên. Trong qúa trình phát triển phật giáo đàng trong, chùa Cần Linh là điểm dừng chân của chư tôn đức Trung ương giáo hội phật giáo VN trong mỗi chuyến hành hương phật sự và là cầu nối đạo pháp với phật giáo các tỉnh trong khu vực. Trong quá trình xây dựng và phát triển tuy có muộn hơn nhưng phật giáo Nghệ An đã có bước phát triển nhanh và có nhiều hoạt động, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Sau một thời gian chuẩn bị và các thủ tục cần thiết, ngày 17/6/2011, UBND tỉnh đã ban hành quyết định chấp thuận thành lập tỉnh hội phật giáo Nghệ An. Trên cơ sở này, hội đồng trị sự Trung ương giáo hội phật giáo VN đã có quyết định tỉnh hội phật giáo Nghệ An trực thuộc Trung ương giáo hội phật giáo VN.
Đại hội phật giáo tỉnh NA lần thứ nhất nhiệm kỳ 2011-2016 đã tập trung thảo luận chương trình hoạt động phật sự trọng tâm. Trong đó, tiếp tục phát huy truyền thống của lịch sử phật giáo Nghệ An, nêu cao tinh thần đoàn kết hoà hợp, tích cực tham gia các hoạt động phật sự ích đạo lợi đời. Trên cơ sở kiện toàn tổ chức nhân sự từ tỉnh đến huyện và cơ sở tự viện, quan tâm phát triển tăng ni tại địa phương , hướng dẫn tín đồ phật tử hoạt động phù hợp với giáo lý đạo phật và truyền thống văn hoá dân tộc. Cùng với đó, rà soát cơ sở tự viện tại các xã để từng bước trùng tu, phục hồi các hoạt động phật sự. Tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội, nhân đạo trên địa bàn, đồng thời tăng cường các hoạt động phật sự đối ngoại cũng như các tổ chức tôn giáo bạn, các ban ngành đoàn thể tại địa phương trên các lĩnh vực.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Thái Văn Hằng - ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Ban trị sự tỉnh hội giáo hội phật giáo Nghệ An tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành địa phương trong các hoạt động phật sử, đảm bảo đúng pháp luật và truyền thống phật giáo, hướng dẫn phật tử tham gia sinh hoạt theo đúng chính pháp.
Tại Đại Hội, đại diện Hội đồng trị sự giáo hội phật giáo VN đã đọc quyết định thành lập Ban trị sự tỉnh hội giáo hội phật giáo Nghệ An gồm 10 vị do Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội phật giáo VN được Đại hội bầu làm trưởng ban.
(Thu Vinh)

