Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc Quốc hội làm việc tại Quỳ Châu
Tại đây, đoàn đã được nghe huyện Quỳ Châu báo cáo về công tác tuyển sinh đào tạo và sử dụng cán bộ theo hình thức cử tuyển giai đoạn 2006- 2010. Đến thời điểm này, huyện có 377 cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan trên địa bàn, các đơn vị sự nghiệp và 12 xã, thị trấn chưa tính sự nghiệp giáo dục và y tế. Trong đó, có 254 cán bộ là người dân tộc thiểu số chiếm 67,4%. Về công tác tuyển sinh theo quyết định 164 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2006-2010, huyện Quỳ Châu đã cử 49 em đi học các trường ĐH, CĐ, trung học chuyên nghiệp, trong đó, có 19 em đã ra trường và có việc làm. Còn lại chưa ra trường, hoặc ra trường nhưng chưa được bố trí việc làm. Riêng địa bàn xã Châu Thắng có 42 cán bộ, trong đó 22 công chức, 20 cán bộ bán chuyên trách. Từ năm 2006-2010 xã có 2 em được tuyển sinh theo chế độ cử tuyển 1 đại học ngoại ngữ và 1 đại học Vinh.
Tại buổi làm việc, huyện và xã đã kiến nghị với Đoàn giám sát Hội đồng dân tộc Quốc hội một số vấn đề: Công tác tuyển dụng công chức còn nhiều bất cập giữa các sinh viên hệ cử tuyển với sinh viên hệ chính quy; Nhiều ngành nghề đào tạo chưa phù hợp dẫn đến sinh viên cử tuyển ra trường không bố trí được việc làm; Có nên tiếp tục tuyển sinh cử tuyển hay xóa bỏ khi mà trình độ, nhận thức của đồng bào thiểu số ngày càng được nâng cao…
Tiếp thu những ý kiến của các thành viên trong đoàn và của địa phương, Đoàn giám sát hội đồng dân tộc của Quốc hội đã giải trình một số chủ trương, chính sách của chính phủ về công tác tuyển sinh, đào tạo và tuyển dụng cán bộ theo hình thức cử tuyển. Những vấn đề cần phải xem xét, nghiên cứu sẽ được đoàn giải trình lên Quốc Hội trong kỳ họp tới.
(Lê Hoàn)
