Đoàn khảo sát UB VH-GD thanh niên và nhi đồng Quốc hội làm việc tại Đô Lương
Tham gia cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch hội sinh viên Việt Nam; Phạm Văn Tấn - phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh.
Theo báo cáo của UBND huyện Đô Lương, trong những năm qua, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về trẻ em, Cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em nói riêng. Chính vì vậy, từ năm 2008 đến nay, huyện Đô Lương tổ chức khám phân loại, phẫu thuật miễn phí cho 1.200 lượt trẻ em trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tặng 100% xe lăn miễn phí cho trẻ em khuyết tật. Trên địa bàn huyện cũng không còn trẻ em lang thang.
Sau khi các đại biểu trong đoàn nêu lên một số vấn đề trọng tâm trao đổi thảo luận như: Công tác chỉ đạo điều hành quan tâm chăm sóc và bảo vệ trẻ em; công tác quản lý diện trẻ em tạm trú trên địa bàn; tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em và sự trợ giúp cho trẻ em bị bạo lực; vấn đề phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội… Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Ngô Thị Minh đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của huyện Đô Lương trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo trẻ em trong những năm qua với nhiều kết quả nổi bật. Trong thời gian tới, huyện Đô Lương cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời tập trung quan tâm tới vấn đề quản lý trẻ em trên địa bàn trong xu thế đô thị hoá nhanh; coi trọng công tác phòng ngừa, đổi mới phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em. Về những kiến nghị của huyện Đô Lương đối với công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đoàn khảo sát sẽ tổng hợp, có ý kiến tham mưu với Quốc hội.
(Thu Vinh)
