Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình mưa lũ ở Diễn Châu và Quỳnh Lưu
Tại huyện Diễn Châu, đoàn đã đến kiểm tra tại tuyến đê biển Trung, Thịnh, Thành và cảng cá và cống Diễn Thành. Đây là các địa điểm có nguy cơ sạt lở cao khi có mưa bão.
Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra hồ Vực Mấu tại xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu. Hồ được nâng cấp năm 2009 có chiều dài 980m, 5 cửa tràn xã lũ với tổng lưu vực hứng nước là 215km2, trữ lượng nước đạt thiết kế 75 triệu m3 nước. Đảm bảo nước cho sinh hoạt của nhân dân vùng và khu công nghiệp Hoàng Mai cùng các nhà máy nước, Bệnh viện Phong Da Liễu - Quỳnh Lập, phục vụ tưới cho hơn 2.000ha ruộng vùng. Hiện hồ đang xả tràn 100 triệu m3; có hệ thống đo lượng mưa, mực nước của hồ tự động. Đoàn đã đến kiểm tra bến cá Lạch Quèn ở xã Tiến Thủy và khu vực Cầu Hàu ở thôn Phong Thái, xã Tiến Thủy; khu neo đậu tàu thuyền ở xã An Hòa.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu có mưa nhưng không gây thiệt hại người và tài sản cho các địa phương. Đến thời điểm này, ở huyện Diễn Châu đã thu hoạch được 80% diện tích lúa hè thu, huyện Quỳnh Lưu đã thu hoạch được 20% diện tích lúa hè thu; gần 2.257 tàu thuyền đã về nơi neo đậu an toàn.
Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đánh giá cao công tác chuẩn bị của các địa phương và công tác điều tiết lũ và lưu ý các địa phương cần đảm bảo vận hành đúng quy trình của các hồ đập, huy động nhân dân tập trung gặt diện tích lúa hè thu còn lại; tổ chức di dân ở các vùng ven biển, ven sông vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân; theo dõi sát tình hình, nắm bắt diễn biến cơn bão số 5; trực 24/24 các vị trí xung yếu, đảm bảo tốt an ninh trật tự, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại đến mức thấp nhất do mưa bão gây ra.
(Thu Vinh)
