Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình mưa lũ tại Hưng Nguyên và Yên Thành
Tại huyện Hưng Nguyên, đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại cống Ba ra Bến Thủy và một số xã ven đường tránh Vinh. Mặc dù mưa đã dứt nhưng tại xã Hưng Đạo nhiều diện tích lúa, hoa màu, ao cá của người dân vẫn ngập sâu trong biển nước. Trong khi mực nước từ thượng nguồn đổ về sông Lam đang lên cao thì mực nước tại cống ba ra Bến Thủy, cống tiêu thoát nước chủ yếu của huyện Hưng Nguyên vẫn ở mức thấp nên nước tại các địa phương Hưng Nguyên rút rất chậm. Hàng trăm ha lúa của các xã Hưng Thịnh, Hưng Trung, Hưng Lợi, Hưng Đạo đang ở giai đoạn trổ bông bị ngập sâu trong nước được dự báo là mất trắng vì phải mất 4 đến 5 ngày nữa nước mới có thể rút.
Tại huyện Yên Thành, rất nhiều diện tích lúa đến kỳ thu hoạch của bà con nông dân đã bị ngập từ nửa đến quá bông. Đặc biệt là các xã vùng trũng như Long Thành, Công Thành, Bảo Thành phần lớn diện tích lúa bị ngập sâu trong nước. Một số nơi, do cầu cống khẩu độ nhỏ, không đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời nên đã gây ngập cục bộ trong dân. Ngay sau khu mưa ngớt, chính quyền địa phương đã chỉ đạo bà con nông dân tranh thủ ra đồng thu hoạch những diện tích lúa sắp chính bị ngập trong nước để hạn chế lúa bị mọc mầm.
Sau khi kiểm tra thực tế tại các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đã yêu cầu chính quyền 2 huyện Hưng Nguyên và Yên Thành khẩn trương chỉ đạo nhân dân và chính quyền các xã tập trung nhân vật lực, dùng mọi biện pháp như tổ chức khơi thông dòng chảy, bơm tiêu thoát nước kịp thời. Đối với những diện tích lúa đã chín từ 70% trở lên, động viên bà con ra đồng thu hoạch ngay sau khi mưa ngớt với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Bên cạnh đó, cũng phải chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh cho người, vật nuôi tại các nơi bị ngập nước do mưa lũ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh xảy ra.
(An Duyên)
