UB VH-GD thanh thiếu niên và nhi đồng QH làm việc với Sở LĐ, TB&XH Nghệ An
Nghệ An là một tỉnh rộng, dân số đông, điều kiện kinh tế còn nghèo nên nguồn lực phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để thực hiện tốt các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em nói riêng, thời gian qua, Sở LĐ, TB&XH đã chủ động, phối hợp với các cấp, các ngành để lồng ghép nhiều nội dung hoạt động đa dạng, phong phú; tổ chức nhiều mô hình, điển hình nhằm phòng, chống tình trạng trẻ em lang thang, bạo lực học đường, xâm hại tình dục ở trẻ em. Nhờ đó, số trẻ em lang thang kiếm sống giảm từ 267 em năm 2006 xuống còn 25 em năm 2010.
Tại buổi làm việc, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội cũng thẳng thắn nêu lên những khó khăn, tồn tại, hạn chế như giảm tỷ lệ trẻ em lao động nặng nhọc, độc hại; giảm tỷ lệ trẻ em bị nghiện ma túy; nhiễm HIV, AIDS. Hàng năm, toàn ngành mới chăm sóc được 80% số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong khi đó chỉ tiêu Trung ương đặt ra là 82%...
Thay mặt đoàn khảo sát, bà Ngô Thị Minh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia tại buổi làm việc. Về nhiệm vụ giải pháp, thời gian tới, Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Nghệ An cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trẻ em; củng cố tổ chức bộ máy làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đủ mạnh, nhất là việc bố trí cán bộ chuyên trách; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành đoàn thể liên quan trong việc thực hiện phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em.
(Thu Vinh)
