UB VH-GD thanh thiếu niên và nhi đồng QH làm việc với UBND tỉnh Nghệ An
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường đã báo cáo với đoàn về công tác thực hiện thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống bạoc lực, xâm hại trẻ em. Đồng chí nhấn mạnh, Đến năm 2010, trẻ em từ 0 đến 16 tuổi chiếm 30% dân số. Trong những năm qua, Cấp uỷ Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em nói chung, công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em nói riêng. Hầu hết các địa phương trên địa bản tỉnh đều quan tâm thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em, các mục tiêu chương trình hành động vì trẻ em, đảm bảo cho các em có một môi trường an toàn, thân thiện đẻ phát triển toàn diện về đức, trí thể, mỹ. Đặc biệt, tỉnh cũng thực hiện nghiêm túc, cụ thể, kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác chăm sóc trẻ em; thực hiện thành công công tác xã hội hoá để huy động nguồn lực cho nhiệm vụ này. Hàng năm, tỉnh giao cho quỹ bảo trợ trẻ em vận động các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, các cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước huy động các nguồn lực giúp đỡ trẻ em như: trao xe lăn, trao xe đạp trẻ em nghèo, mổ miễn phí cho trẻ em bị khuyết tật… Đến thời điểm này, tỉnh cũng đã xây dựng được một số trung tâm nhân đạo như Trung tâm nhân đạo Đô Lương, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ tàn tật ở Nghi Lộc...
Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, để làm tốt công tác chăm sóc, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em cần có cơ chế cho đội ngũ cán bộ làm công tác chăm sóc trẻ em từ Trung ương xuống tận cơ sở, ưu tiên bố trí nguồn ngân sách để xây dựng hệ thống trường học mầm non, nâng cấp cơ sở vật chất cũng như sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em. Đặc biệt cần quan tâm nhiều hơn nữa đến trẻ em vùng sâu, vùng xa…
Thay mặt đoàn khảo sát, bà Ngô Thị Minh đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tỉnh trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Bà Ngô Thị Minh lưu ý, tỉnh cần chú trọng huy động nguồn nhân lực từ các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội trong việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ; đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và huy động sự giúp đỡ ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; chú trọng giáo dục đạo đức cho em trong các nhà trường, tạo nhiều sân chơi lành mạnh bổ ích, góp phần cùng nhà nước thực hiện có hiệu quả các mục tiêu bảo vệ trẻ em.
(Thu Vinh)
