Kiểm tra công tác bồi thường, TĐC cho Công trình thủy điện Hủa Na
Trước buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại các khu tái định cư Piêng Cu, Huôi Siu - Huôi Lạn của xã Đồng Văn. Đây là 2/16 khu tái định cư nằm trong tổng dự án được Nhà máy thủy điện Hủa Na đầu tư xây dựng.
Theo quy hoạch, khu tái định cư Piêng Cu và Huôi Siu - Huôi Lạn được bố trí cho 255 hộ của xã Đồng Văn ra ở. Đến thời điểm hiện tại, khu tái định cư Piêng Cu đã di dời được 137 hộ; Huôi Siu – Huôi Lạn đang triển khai xây dựng 36 nhà để bố trí, di dời người dân đến. Sau gần một năm sống tại đây, bà con gặp rất nhiều khó khăn, trong đó đáng chú ý là điện sinh hoạt, nước sạch, đất sản xuất, đặc biệt là vấn đề nước sạch, thời gian chuyển đến ở chưa dài nhưng đã mất nước đến 3 lần, lần gần đây nhất là vào tháng 7 và đến tận ngày hôm nay vẫn chưa khắc phục xong. Vì vậy, người dân chỉ còn cách tận dụng nước mưa, nước khe suối để sinh hoạt tạm. Riêng khu tái định cư Huôi Siu - Huôi Lạn, hiện nay, phần lớn người dân không đồng ý nhận tiền đền bù để di dời đến đây với lí do là nền nhà ở vị trí quá cao nên không thể đào được giếng để lấy nước sinh hoạt. Không có đất vườn liền kề với nhà ở; đất để xây dựng khu vực vệ sinh nằm ngay gầm sàn nhà ở, nên gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con. Việc xây dựng 16 khu tái định cư quá chậm, gây mất lòng tin, tạo dư luận không tốt trong nhân dân. Vì vậy, việc di dời, bố trí cho 1.355 hộ với 1770 nhân khẩu của 2 xã Thông Thụ và Đồng Văn nằm trong vùng lòng hồ Nhà máy thủy điện Hủa Na không thể thực hiện đúng với kế hoạch đề ra.
Tại buổi làm việc, phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại kết luận, huyện Quế Phong cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân. Đặc biệt nâng cao vai trò của già làng trưởng bản trong công tác vận động bà con di dời đến nơi ở mới; tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các điểm tái định cư, phấn đấu tháng 12 năm 2011 hoàn thành 10/16 khu tái định cư, và đến cuối tháng 4 năm 2012 hoàn thành toàn bộ các hạng mục thiết yếu của tất cả các khu tái định cư như dự kiến ban đầu. Riêng công tác đền bù, đến hết tháng 11 năm nay phải hoàn thành và tiến hành chi trả cho bà con. Đối với công ty thủy điện Hủa Na, cần thống nhất với địa phương, làm dứt điểm công tác đền bù, cấp đất sản xuất, đấu nối điện sinh hoạt, ổn định cuộc sống, đãm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân. Quan trọng nhất là đảm bảo thời gian chặn dòng tích nước vào tháng 5 năm 2012 như dự kiến đã được phê duyệt.
(Nguyễn Nam)
