Nam Đàn tổng kết 10 năm thực hiện đề án đổi mới tổ chức ngành Kiểm lâm
Nam Đàn hiện có trên 6.600ha rừng, chủ yếu là rừng thông, phân bổ ở 15 xã, trong đó rừng phòng hộ là 147,5ha. Từ khi có đề án đổi mới tổ chức ngành kiểm lâm và có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp, công tác bảo vệ rừng đã đạt được nhiều kết quả. Phương thức hoạt động về quản lý bảo vệ rừng có nhiều thay đổi linh hoạt như: bố trí kiểm lâm viên về phụ trách địa bàn xã, tham mưu với chính quyền các xã có rừng thành lập các tổ quần chúng phối hợp với kiểm lâm viên tuần tra bảo vệ rừng, xây dựng quy ước bảo vệ rừng, họp dân tuyên truyền và ký cam kết bảo vệ rừng… Việc triển khai phối hợp hoạt động giữa lực lượng DQTV và lực lượng kiểm lâm đã góp phần tăng cường trong công tác bảo vệ rừng.
10 năm qua, công tác quản lý và bảo vệ rừng ở Nam Đàn được thực hiện tốt, kịp thời phát hiện và xử lý 367 vụ vi phạm, tịch thu 375m3 gỗ các loại, nộp ngân sách Nhà nước trên 1 tỷ đồng. Cùng với việc bảo vệ, khoanh nuôi, chăm sóc rừng, hàng năm, việc trồng rừng cũng được các ngành chức năng và chủ rừng thực hiện có hiệu quả, đưa độ che phủ của rừng tăng dần từ 20% năm 2000 lên 23% năm 2010.
(Hồng Sương)
