Thực hiện chương trình công tác tháng 10/2011, sáng nay (8/10), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng có buổi làm việc với huyện Yên Thành và thăm một số cơ sở sản xuất nấm trên địa bàn.
Trước lúc làm việc với UBND huyện Yên Thành, đoàn đã đến tham quan một số mô hình trồng nấm tại các xã Hợp Thành, Nam Thành và Khánh Thành. Theo báo cáo của lãnh đạo UBND huyện, bắt đầu từ năm 2011, huyện đã chọn 4 xã để triển khai điểm sản xuất nấm, mỗi điểm có 20 hộ tham gia. Đến nay, các mô hình bước đầu cho thu hoạch khá nên các hộ nông dân khác cũng đã tích cực hưởng ứng. Hiện trên địa bàn đã có gần 200 hộ trên toàn huyện. Huyện xác định đây là một nghề sản xuất có giá trị cao và có hướng đầu tư để nhân ra diện rộng. Mục tiêu mà huyện đề ra là đến năm 2015 sẽ có 1000 hộ nông dân sản xuất nấm theo quy mô hộ gia đình, 100 hộ sản xuất theo quy mô trang trại, gia trại, tổ hợp tác; 1-2 mô hình quy mô công nghiệp. Hàng năm sản phẩm nấm tươi đạt khoảng 50 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 1500 lao động và hàng nghìn lao động thời vụ. Theo đó, huyện cũng đã xây dựng đề án, chính sách cụ thể và đề xuất với UBND tỉnh về cơ chế hỗ trợ để thời gian tới huyện tổ chức triển khai đạt hiệu quả cao.
Sau khi nghe ý kiến đề xuất của huyện và các ngành liên quan, đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Việc đưa các mô hình trồng nấm vào sản xuất trên địa bàn Yên Thành là rất hợp lý và có cơ sở. Huyện cần phải chú trọng khâu tổ chức sản xuất chặt chẽ, tạo đầu ra để người dân thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm. Nếu như thực hiện thành công đề án sẽ tạo nên một nghề mới đem lại thu nhập cao cho người nông dân, là tiền đề để xây dựng thành công chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới. Đ/c yêu cầu huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, các sở ngành liên quan như Sở NN và PTNT, Sở KHCN tham mưu với UBND tỉnh, tạo cơ chế, chính sách phù hợp để nhân rộng mô hình trên địa bàn, tiến tới mở rộng ra các địa phương khác trong tỉnh.