Bộ LĐTB&XH kiểm tra việc thực hiện đề án đào tạo nghề ở huyện Thanh Chương
Tại xã Thanh Dương, đoàn trực tiếp tìm hiểu công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại địa phương. Đây là một xã thuần nông, đời sống của người dân hoàn toàn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người thấp. Vì vậy, nhu cầu đào tạo nghề để chuyển đổi ngành nghề, thay đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân được các cấp chính quyền và các ngành ở Thanh Chương đặc biệt ưu tiên. Do đặc thù của địa phương nên thời gian qua, các ngành nghề được tập trung đào tạo là chăn nuôi, trồng trọt và một số ngành dịch vụ. Thông qua các lớp đào tạo nghề, người nông dân đã nắm bắt và ứng dụng được các kiến thức khoa học, góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn xã.
Trong những năm qua, Thanh Chương xác định 5 nghành nghề trọng tâm để tập trung đào tạo là: trồng trọt, chăn nuôi, điện dân dụng, mộc và nhóm nghề để cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phấn đấu đến năm 2015, Thanh Chương có trên 20% lao động đã qua đào tạo nghề.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các cấp, các ngành ở Thanh Chương cần phải đạt được các mục tiêu: nâng cao được nhận thức và kỹ năng cho người lao động; đào tạo gắn với giải quyết việc làm. Việc lựa chọn ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn phải dựa trên cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở, địa phương, từng vùng, kể cả nhu cầu của người học, đặc biệt là tận dụng được thời gian nông nhàn. Quan trọng hơn là trung tâm dạy nghề cấp huyện cần có chương trình, thời gian đào tạo phù hợp cho từng đối tượng người học nhằm mục đích giúp người học dễ tiếp thu, thực sự phát huy hiệu quả kiến thức được học vào sản xuất, kinh doanh.
(Hoàng Hiếu)
