Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh SaVanNaKhet (Lào) làm việc tại Nghệ An
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đ/c Hồ Đức Phớc - phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh SaVanNaKhet. Đồng chí cũng đã thông báo với đoàn đại biểu tỉnh bạn một số nét khái quát về vị trí địa lý cũng như tiềm năng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An, và tình hình phát triển kinh tế xã hội trong 10 tháng của năm 2011. Kinh tế Nghệ An trong 10 tháng qua tiếp tục tăng trưởng khá trong điều kiện kinh tế nhà nước còn gặp nhiều khó khăn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,38%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách đạt 5651 tỷ đồng. Nghệ An đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 67 dự án đăng kí với số vốn đăng kí 17.330 tỷ đồng, cấp giấy đăng kí kinh doanh cho 1095 doanh nghiệp. Các lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng phát triển và đảm bảo ổn định. Nghệ An hiện có trên 50 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và đầu tư vào thị trường Lào. Hiện nay, đầu tư của Việt
Đồng chí Sụphăn Kẹomixay - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh SaVanNaKhet bày tỏ vui mừng về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An. Về phía tỉnh SaVanNaKhet, vị trí địa lý nằm ở khu vực trung Lào. Thế mạnh của SaVanNaKhet là phát triển nông lâm nghiệp, với 70000 ha đất nông nghiệp; 1,5 triệu ha rừng; phát triển du lịch sinh thái. GDP năm 2010 của SaVanNaKhet tăng 12,95%, bình quân thu nhập trên đầu người đạt 897 USD/ năm. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, ngành nghề công nghiệp và dịch vụ tăng trưởng. Về đầu tư nước ngoài, SaVanNaKhet thu hút 134 dự án với tổng số tiền là 1. 447 tỷ đô la của 16 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, đầu tư lớn nhất là Trung Quốc, Thái lan, và Việt
Đồng chí bí thư, tỉnh trưởng tỉnh Sa-va-na-khet khẳng định sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Nghệ An tăng cường hợp tác, xúc tiến đầu tư ở nhiều lĩnh vực và mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở đây phát triển vững mạnh, ngang tầm với mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước, hai địa phương là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản.
(Dương Cầm)
