Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Già làng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua

16:10, 23/11/2011
Sáng nay, tại TP Vinh, UBMTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và gặp mặt, biểu dương già làng, người có uy tín “làm nhiều việc tốt” trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh (giai đoạn 2009-2011.

 

Tới dự ó về phía UBTWMTTQ Việt Nam có ông Hà Văn Núi - Phó chủ tịch UBTWMTTQ VN, về phía tỉnh có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Xuân Đại - uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đại diện các ban ngành cấp tỉnh, các huyện thành thị và 74 đại biểu là già làng và người uy tín (thuộc các dân tộc: Khơ Mú, Mông, Thái, Thổ,  Ơ Đu, Đan Lai... ) và 14 tập thể được lựa chọn trong toàn tỉnh.

 

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Tỉnh Nghệ An có trên 407.000 người dân tộc thiểu số, chiếm 15% dân số toàn tỉnh, trong đó chủ yếu là dân tộc Thái, Khơ Mú, Mông, Ơ Đu. Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ, trên 1.200 già làng, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu trong các cuộc vận động do Uỷ ban MTTQ tỉnh phát động; vận động các tầng lớp nhân dân  thi đua phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.  Đặc biệt, trong phong trào toàn dân đoàn kết thi đua phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nhiều già làng, người uy tín là những tấm gương mẫu mực trong già làng, dòng họ, cộng đồng, đồng thời là động lực thúc đẩy các nguồn lao động tích cực trong sản xuất kinh doanh xoá đói giảm nghèo. Các già làng, người uy tín đã đi đầu và vận động nhân dân thực hiện đa dạng hoá các mô hình kinh tế đem lại giá trị kinh tế cao. Đến nay, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có trên 5 trăm mô hình thu nhập ổn định từ 50 - 100 triệu đồng/ năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 36%. Các già làng, người uy tín cũng luôn đi đầu gương mẫu hướng dẫn nhân dân thực hiện hương ước và các thiết chế văn hoá, các phong tục tập quán của làng bản, từng dân tộc; chống mê tín dị đoan, xoá bỏ các phong tục lạc hậu, động viên gia đình, họ tộc, làng bản tham gia thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; vận động bà con dân bản đẩy mạnh phong trào lưu giữ các giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc thông qua việc tổ chức sinh hoạt các câu  lạc bộ,  các hoạt động văn hoá thể thao truyền thống. Nhờ vậy, đến nay, trên 56.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đạt gia đình văn hoá, trên 300 thôn bản đạt khu dân cư tiên tiến.

 

Để phát huy vai trò già làng, người uy tín trong việc vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của UBMTTQ, từ nay đến năm 2015, tỉnh sẽ mở rộng các thành phần già làng, người uy tín; chỉ tiêu đăng ký cam kết làm nhiều việc tốt sẽ được tăng thêm từ 20-30%; kết quả thực hiện các chỉ tiêu đạt từ 70% trở lên. Để đạt được các chỉ tiêu đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc yêu cầu UBND các huyện lấy các già làng, người uy tín làm nòng cốt để thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, vận động con cháu học giỏi…

 

Tại hội nghị, 14 tập thể có thành tích trong việc “phát huy vai trò già làng, người uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, 74 người uy tín, già làng “làm nhiều việc tốt” trong đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An được UBND tỉnh tặng bằng khen; 23 ngưòi uy tín, già làng tiêu biểu vùng biên được Bộ đội Biên phòng  tỉnh tặng giấy khen vì có nhiều thành tích trong việc bảo vệ an ninh vùng biên giới.

 

(Thu Vinh)