Khảo dát tình hình di dời dân TĐC tại Tương Dương, Thanh Chương
Qua khảo sát thực tế và báo cáo của huyện Tương Dương và huyện Thanh Chương cho thấy: Sau khi thực hiện chủ trương di dời dân, tái định cư để xây dựng nhà máy thủy điện Bản Vẽ hai huyện Tương Dương và Thanh Chương đã có sự phối hợp chặt chẽ, tổ chức tốt công tác định canh, định cư. Đến nay, điều kiện, mức sống nói chung ở nơi mới cơ bản ổn định và hơn hẳn ở nơi ở cũ cả về cơ sở hạ tầng điện, đường giao thông, trường học 3 cấp và các phúc lợi xã hội được cải thiện. Nhiều hộ đã nhanh chóng hòa nhập, đầu tư sản xuất, mở mang dịch vụ có thu nhập khá. Một số hộ đã tự khai hoang, áp dung các tiến bộ khoa học kỷ thuật, sản xuất lúa nước. Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn, còn 38 hộ của bản Chà Coong xã Thanh Sơn chưa chịu chuyển về khu tái định cư; hệ thống nước sinh hoạt đã xuống cấp nghiêm trọng, 95% số bể nước tự chảy không còn phát huy tác dụng. Hiện nay đang trong thời điểm sản xuất lúa rẫy nên có 321 hộ trở về quê cũ để làm ăn, có 17 hộ đã bỏ đi khỏi khu tái định cư, nay không có điều kiện trở lại.
Từ thực tế đó, các cấp cần có biện pháp và chính sách hỗ trợ bà con khu tái định cư. Trước hết là cần chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc bàn giao đất để bà con có điều kiện và an tâm sản xuất, xây dựng một số tuyến đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất.
(Danh Thiện)
