Kiểm tra tình hình sản xuất NN và xây dựng NTM ở huyện Quế Phong
Là huyện vùng cao biên giới, Quế Phong có gần 160.000ha đất lâm nghiệp, nông nghiệp. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã gieo cấy được gần 4.500ha lúa nước, lúa rẫy và các loại cây trồng khác, đạt 99% kế hoạch năm 2011. Để chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn tổ chức tư vấn cho bà con nông dân về kỹ thuật, vật tư, nguồn giống cũng như công tác phòng chống dịch bệnh; thực hiện sản xuất đúng tiến độ, đảm bảo nông lịch, gắn diện tích thâm canh với tăng năng suất, sản lượng. Huyện đã hỗ trợ 80% giá giống ngô lai đối với các xã biên giới, 70% các xã còn lại; hỗ trợ 100% giá giống rau, đậu các loại cho bà con nông dân. Đến thời điểm này, Quế Phong đã trồng được 120ha Ngô, trên 160ha rau màu, 19ha đậu các loại, đạt trên 62% kế hoạch.
Đối với sản xuất vụ Xuân 2012, huyện đã đề ra các chỉ tiêu cơ bản, đó là: thực hiện gieo cấy 2.250ha lúa nước, 200ha Ngô, 330ha cây công nghiệp ngắn ngày, phấn đấu đạt trên 11.000 tấn lương thực; phát triển và bảo vệ tốt trên 38.000 con trâu, bò, gần 26.000 con lợn; 250.000 con gia cầm.
Về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện đã tập trung lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch 2 xã điểm là Mường Nọc và Quế Sơn; thiết kế quy hoạch 7 xã trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt theo 19 bộ tiêu chí của Chính phủ đã đề ra.
Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đề nghị huyện Quế Phong cần tập trung chỉ đạo làm tốt vấn đề cung ứng giống, vật nuôi, hệ thống thủy lợi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất vụ Đông năm 2011 và sản xuất vụ Xuân 2012. Đồng thời, phối hợp với các ngành cấp tỉnh thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả việc khảo sát, đo đạc diện tích đất trên địa bàn; phát huy lợi thế khí hậu, đất đai để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
(Huy Cung)
