Kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận tại Quế Phong, Quỳ Châu
Đoàn công tác của Ban Dân vân Trung ương đã khảo sát tình hình về công tác dân vận, quy chế công khai công tác dân vận của hệ thống chính trị cũng như kết quả phong trào thi đia dân vân khéo tại 2 huyện miền núi Quế Phong, Quỳ Châu; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và các kiến nghị, đề xuất của đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội về công tác dân vận.
Là 2 huyện miền núi cao, với trên 80% là đồng bào các dân tộc. mặc dầu kinh tế và đời sống còn nhiều khó khăn, thế nhưng người dân vẫn tin theo đảng, chấp hành đầy dủ các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Công tác vận động quần chúng được tổ chức đảng cũng như các tổ chức chính trị xã hội quan tâm, tạo động lực cho phong trào thi đua để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Ban Dân vận các địa phương, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội đã triển khai nhiều chương trình, phong trào thi đua; gắn công tác dân vận với cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới.
Phát biểu tại buổi làm việc với Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội 2 huyện Quế Phong, Quỳ Châu, thay mặt Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Thế Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực đã nhấn mạnh tới vai trò và vị trí của công tác dân vận trong giai đoạn mới; đề nghị các địa phương phải thực sự quan tâm đến công tác dân vận, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; phải nắm vững tâm tư, tình cảm, yêu cầu chính đáng của người dân để kịp thời giải quyết những vướng mắc, không để xẩy ra điểm nóng. Công tác dân vận phải gắn với vận động, tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân tự giác chấp hành pháp luật, hưởng ứng các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới. Riêng về công tác giải phóng mặt bằng di dân tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn 2 huyện, các tổ chức chính trị xã hội phải thực sự vào cuộc với những việc làm cụ thể, nhất là phải sát dân để tuyên truyền, vận động người dân nắm vững chủ trương, chính sách để người dân tự giác chấp hành.
(Thăng Bình)
