Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống AIDS
Tính đến tháng 10/2011, Nghệ An đã phát hiện gần 8.000 người nhiễm HIV, trong đó có 3.868 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS, 2149 người đã tử vong do AIDS. 20/20 huyện, thành, thị có người nhiễm HIV. Nghệ An là tỉnh đứng thứ 6 trong tốp 10 tỉnh, thành có số người nhiễm HIV cao nhất cả nước.

Phó BCĐ phòng chống HIV/AIDS tỉnh - Giám đốc Sở Y tế Phạm Văn Thanh đọc lời kêu gọi tại lễ mít tinh.

Đông đảo học sinh, các thầy cô và tổ chức đoàn thể tham dự lễ mít tinh

Thăm, tặng quà cho một gia đình có người nhiễm H.
Những năm qua, nhiều dự án phòng chống HIV đã được triển khai ở Nghệ An và đem lại những hiệu quả rõ nét, tỷ lệ lây nhiễm cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, công tác phòng chống HIV vẫn còn tiềm ẩn nhiều thách thức khi số người nhiễm ở mức cao, địa bàn rộng, giao thông khó khăn, tệ nạn ma túy vẫn còn những diễn biến phức tạp trong khi con đường lây nhiễm chủ yếu hiện nay vẫn do tiêm chích ma túy.
Năm nay là năm thứ 4 hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS, với mục tiêu đến năm 2015, Nghệ An giảm 50% các ca mới nhiễm HIV do quan hệ tình dục không an toàn, và đến năm 2015 giảm 50% các ca nhiễm HIV mới trong đối tượng tiêm chích; tất cả những người mới nghiện ma túy đều được dự phòng lây nhiễm HIV đúng cách. Bên cạnh công tác đẩy mạnh tuyên truyền, Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: mở rộng các phòng khám ngoại trú điều trị, chăm sóc người có H; thăm hỏi, động viên người có H, giới thiệu họ đến các cơ sở điều trị để họ được tiếp cận với thuốc kháng virut ARV; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quyền của người nhiễm H.
Sau lễ mit tinh, các đơn vị đã tham gia diễu hành cổ động trên các trục đường của huyện Đô Lương. Lãnh đạo Sở Y tế, huyện Đô Lương cũng đã tới thăm hỏi, động viên và tặng quà một số gia đình có người nhiễm HIV trên địa bàn huyện.
(Theo Báo Nghệ An)
