Tập trung giải quyết chế độ chính sách cho người có công
Nghệ An là một trong những tỉnh đang quản lý và chi trả trợ cấp thường xuyên và một lần cho người có công với cách mạng lớn nhất trong cả nước. Tính đến quý I năm 2011, toàn tỉnh đã và đang chi trả trợ cấp thường xuyên cho 86.000 đối tượng, với số tiền chi trả 77 tỷ đồng/ tháng.
Trong quá trình hoạt động, công tác phối hợp triển khai thực hiện giữa Sở LĐ TB-XH, Tỉnh đoàn và Hội Cựu TNXP đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo liên ngành. Vì vậy, việc xác minh và giải quyết chế độ cho các đối tượng được tiến hành khẩn trương. Tuy nhiên, Nghệ An vẫn còn trên 7.000 đối tượng cựu thanh niên xung phong và trên 13.000 hồ sơ nạn nhân chất độc da cam chưa giải quyết được chế độ do nhiều nguyên nhân, trong đó phần lớn là do mất giấy tờ gốc. Hiện nay, hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ cho người có công chưa cụ thể, nhận thức của một bộ phận nhân dân chưa đúng; sự chỉ đạo của chính quyền các cấp chưa quyết liệt, nhất là xã, phường và các huyện, thành thị, do đó vẫn còn tình trạng chạy giấy tờ để hưởng các chế độ.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở LĐ TB-XH và các ngành, đơn vị liên quan đề nghị UBND tỉnh có kiến nghị với Bộ LĐ TB-XH cho Hội cựu TNXP và Tỉnh đoàn chứng thực để giải quyết chế độ cho các đối tượng bị thất lạc giấy tờ gốc. Cung cấp kinh phí cho các đơn vị liên quan để làm hồ sơ thủ tục cho các đối tượng.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh, tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành làm tốt công việc giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng; Không để sót đối tượng và không để đối tượng không thuộc diện được hưởng lại được hưởng chế độ. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị Sở LĐ TB-XH, Tỉnh đoàn, Hội nạn nhân chất độc da cam, Hội cựu TNXP rà soát, tổng hợp các trường hợp bị thất lạc giấy tờ, hồ sơ gốc để tỉnh trình lên Bộ LĐ TB-XH có hướng giải quyết kịp thời.
(Thu Vinh)
