Đ/c Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri Nghi Lộc
Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Phạm Văn Tấn đã báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp thứ 2 Quốc hôị khóa 13, những vấn đề được quyết nghị thông qua tại kỳ họp và các vấn đề đặt ra để thực hiện nhiệm vụ năm 2012. Đông đảo cử tri xã Nghi Tiến và Nghi Khánh phản ánh nhiều ý kiến và đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực này như; việc thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn còn chưa tạo ra hiệu quả thật sự, bởi thực tế đầu vào còn quá cao, trong khi đầu ra của sản phẩm nông nghiệp lại thấp. Liên quan đến người thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế đang phải mua thuốc ngoài để chữa bệnh, trong khi đó mức thẻ bảo hiểm y tế được Nhà nước quy định rất cụ thể, cử tri của 2 xã Nghi Tiến và Nghi Khánh đề nghị Quốc hội cần có biện pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm y tế; việc khó khăn tìm kiếm việc làm cho con em sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng và cơ chế thu hút nhân tài cử tri cũng mong Quốc hội, các cơ quan Nhà nước suy nghĩ để vừa thu hút được người tài, vừa đảm bảo việc làm cho các con em. Một số vấn đề về chính sách bệnh binh còn quá thấp, chế độ thưởng cho những người tham gia kháng chiến được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen chưa có; kinh phí hoạt động cho Hội TNXP; chế độ cho công an xã thấp; tiêu cực trong thực hiện chất độc da cam; đất ở cho nông dân vùng nông thôn; chế độ cho đội ngũ công an xã; cán bộ cấp xóm; chế độ chính sách cho người có công, nhất là những người tham gia kháng chiến chưa được hưởng chế độ gì, hay thân nhân liệt sỹ; vấn đề ô nhiễm môi trường; tai nạn giao thông và vấn đề nguồn lực xây dựng nông thôn mới… cũng đã được cử tri đề nghị Quốc hội xem xét giải quyết.
Giải trình ý kiến đề cập của cử tri về các vấn đề trên, đồng chí Phan Đình Trạc thừa nhận đó là một thực tế và Nhà nước các cấp cũng đang nghiên cứu tháo gỡ nhằm đưa ra nhiều chính sách sát thực hơn. Liên quan đến ý kiến người thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, Bí thư tỉnh ủy cho rằng: Mức thẻ bảo hiểm y tế được Nhà nước quy định rất cụ thể, nếu quá mức chi cho mỗi thẻ thì các cơ sở y tế phải kê đơn mua thuốc ngoài phục vụ chữa cho người bệnh; hoặc có một số loại thuốc không nằm trong danh mục chi cho bệnh nhân bảo hiểm y tế. Về ý kiến sử dụng người tài, đồng chí Phan Đình Trạc đã chia sẻ với cử tri trong việc khó khăn tìm kiếm việc làm cho con em sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng; đồng thời cũng mong cử tri chia sẻ với các cơ quan Nhà nước khi định biên trong các cơ quan thường quy định có hạn mà nhu cầu việc làm là rất lớn. Đồng chí cũng đã hứa sẽ tiếp thu và có kiến nghị với các cấp, các ngành suy nghĩ chính sách này để vừa thu hút được người tài, vừa đảm bảo biên chế theo định biên. Một số vấn đề về chính sách khác cũng đã được đồng chí Phan Đình Trạc giải trình một cách thấu đáo, cặn kẽ và ghi nhận các ý kiến này để báo cáo với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan để nghiên cứu, xem xét và có hướng giải quyết thich hợp.
(Hữu Song)
