Đoàn công tác của tổ chức Jica Nhật Bản khảo sát hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An
Đoàn đã đến khảo sát tại Bara Đô Lương, đây là đầu mối của hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An. Công trình này đã đưa vào sử dụng cách đây 75 năm nên đến nay các hạng mục công trình đã xuống cấp, khiến cho việc cấp nước sản xuất và dân sinh cho toàn hệ thống bị hạn chế. Đặc biệt, trong thời gian gần đây do biến đổi thất thường của khí hậu, khiến cho thiên tai xảy ra thường xuyên nên việc bồi lắng tại hệ thống này khá lớn. Hiện tại, một số điểm trên kênh chính đã bị sạt lở, bồi lắng nên lưu lượng dòng chảy thấp thu rất nhiều so với trước.
Tiếp đó, đoàn khảo sát tại cống Diễn Thành huyện Diễn Châu, đây là công trình ngăn mặn, giữ ngọt của hệ thống thủy lợi Bắc. Cũng như nhiều hạng mục khác của hệ thống, hiện nay công trình này cũng đã bị xuống cấp, khiến cho việc gạn triều tiêu úng cho toàn hệ thống gặp nhiều khó khăn. Việc nâng cấp, tu sửa lại hệ thống thủy lợi Bắc là rất cần thiết, bởi đây là hệ thống thủy lợi lớn nhất tỉnh, phục vụ nước tưới và sinh hoạt cho vùng trọng điểm về sản xuất lúa và công nghiệp của tỉnh Nghệ An. Ngoài việc nâng cao năng suất cho 27.000ha lúa của 4 huyện Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, dự án này còn góp phần đối phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Dự án được lập từ tháng 7/2010, đến nay hồ sơ dự án đầu tư cơ bản đã hoàn thành, công trình có tổng mức đầu tư là 4.630 tỷ đồng, trong đó vốn vay của chính phủ Nhật Bản 200 triệu USD và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
Mục đích của chuyến khảo sát lần này của đoàn công tác Jica Nhật Bản là nhằm kiểm tra thực địa để lập báo cáo khả thi trình Chính phủ Nhật Bản xem xét về việc hỗ trợ cho Việt Nam vay vốn để nâng cấp, khôi phục hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An.
(Huy Cung)
