Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Nghệ An

14:14, 15/12/2011
Sau khi khảo sát, tìm hiểu tình hình tại một số địa phương, sáng nay (15/14), đoàn công tác của Quốc hội giám sát về chính sách người có công với nước do đồng chí Đỗ Mạnh Hùng – phó chủ nhiệm UB các vấn đề về xã hội của Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh.

 

Dự buổi làm việc có các đồng chí Lê Xuân Đại - ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Tấn – phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo sở LĐTBXH và các ban ngành hữu quan.

 

Nghệ An là một trong những tỉnh đang quản lý và chi trả trợ cấp cho người có công với cách mạng lớn nhất trong cả nước. Tính đến nay toàn tỉnh đã và đang chi trả trợ cấp thường xuyên cho 86.000 đối tượng, với số tiền chi trả trên 77 tỷ đồng mỗi tháng. Có thể khẳng định, việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công với cách mạng nói chung và người tham gia kháng chiến, con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học nói riêng trong thời gian qua ở Nghệ An nhìn chung đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Các chế độ chính sách được chi trả kịp thời, đúng đủ theo qui định của nhà nước; việc xác nhận, công nhận mới người có công đúng qui trình và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, công khai dân chủ, được nhận dân đồng tình ủng hộ góp phần làm ổn định chính trị, tình hình xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, các phong trào đền ơn đáp nghĩa được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, nhất là 5 chương trình chăm sóc, giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng. Tuy nhiên, hiện Nghệ An vẫn còn có một số lượng lớn hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhưng chưa được giải quyết do thủ tục về hồ sơ; một số cựu thanh niên xung phong và cựu công dân hỏa tuyến bị thương nhưng mất hết giấy tờ nên cũng chưa giải quyết được chế độ.

 

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát của Quốc hội đề nghị UBND tỉnh, ngành lao động thương binh xã hội tỉnh Nghệ An quan tâm hơn nữa đến công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện đầy đủ các chế độ và chính sách đối với người có công; giải quyết những hồ sơ tồn đọng; ngăn chặn tình trạng lợi dụng chính sách để làm sai lệch hồ sơ, tư lợi, phát hiện xử lý những bất cập trong quả trình thực hiện chính sách chế độ. Đoàn giám sát cũng đã tìm hiểu những bất hợp lý, chồng chéo trong các văn bản pháp luật về người có công, nhất là các văn bản dưới luật chậm đi vào cuộc sống để cùng với các địa phương tháo gỡ khó khăn, thực hiện đúng chính sách của Đảng và nhà nước đối với người có công với cách mạng.


(Trần Minh)