Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Giám sát việc thực hiện pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng tại Hưng Nguyên

10:18, 28/12/2011
Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện pháp luật ưu đã người có công với Cách mạng, chiều qua (27/12), Đoàn Đại biểu Quốc hội Nghệ An đã có buổi làm việc với huyện Hưng Nguyên. Ông Phạm Văn Tấn - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An chủ trì buổi làm việc.

 

Sau khi pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và có hiệu lực vào tháng 6/2005, huyện Hưng nguyện đã tổ chức cho nhiều địa phương tập huấn, triển khai pháp lệnh về các cơ sở. Từ năm 1995 đến nay, Hưng Nguyên đang quản lý gần 40.000 hồ sơ đối tượng chính được hưởng chế độ chính sách. Hàng năm, chi trả trợ cấp cho các đối tượng trên 60 tỷ đồng, trong đó chi trả thường xuyên hàng tháng trên 5.000 đối tượng số tiền gần 54 tỷ đồng. Phong trào đền ơn đáp nghĩa cũng được huyện triển khai có hiệu quả, huy động được nhiều nguồn lực xã hội vào chăm sóc người có công. Huyện Hưng Nguyên cũng đã tập trung xác nhận, giải quyết chế độ cho một số trường hợp thương binh, liệt sỹ và hơn 1.200 người hoạt động kháng chiến, con đẻ bị nhiễm chất độc hoá học; Xây dựng được 257 nhà tình nghĩa trị giá hơn 3 tỷ đồng.

 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện pháp luật ưu đãi người có công ở Hưng Nguyên, vẫn còn nhiều bất cập, vương mắc. Cụ thể, hiện có gần 1.250 hồ sơ xin hưởng chế độ trợ cấp hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và hồ sơ thực hiện theo thông tư 18 bị đình chỉ thực hiện. Một số trường hợp cán bộ hoạt động cách mạng thời kỳ 1930 – 1931 và quân nhân bị mất tích trong hai cuộc kháng chiến chưa được xác nhận là liệt sỹ do đơn vị quản lý hoặc gia đình không giữ được giấy từ gốc, không có thông tin. Huyện cũng kiến nghị đoàn đại biểu quốc hội tỉnh cần có ý kiến để giải quyết cho trên 200 hộ gia đình đã được công nhận có Huy chương kháng chiến nhưng đến nay không còn hồ sơ lưu trưc hoặc nhầm lẫn; Đề nghị nhà nước xem xét giải quyết chế độ cho những gia đình có người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có con, cháu thế hệ thứ 3 bị tật nguyền, dị dạng; Không nên thu 20% chi phí khám chữa bệnh của thân nhân liệt sỹ.

 

(Hoàng Hiếu)