Giám sát việc thực hiện pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng tại Thanh Chương
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, huyện Thanh Chương có trên 50.000 người tham gia chiến đấu, trong đó có 5.120 người hy sinh được công nhận liệt sỹ, trên 6.500 thương - bệnh binh và người nhiễm chất độc hoá học. Tính đến ngày 30/11/2011, Thanh Chương có 8.777 người được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, với số tiền chi trả gần 10 tỷ đồng/tháng; bao gồm các đối tượng: lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT, thương - bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, con đẻ bị nhiễm chất độc hoá học…
Tuy nhiên, thực tế việc thực hiện pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng tại Thanh Chương vẫn còn một số bất cập, tồn tại như: Việc chi trả chế độ cho nguời có công với cách mạng đang còn chậm; Mức hỗ trợ như hiện nay chưa đảm bảo cuộc sống, bởi những người có công cách mạng thường thuộc diện hộ nghèo, khó khăn. Nhiều người tham gia kháng chiến đến nay chưa được công nhận do mất giấy tờ chứng thực quá trình tham gia cách mạng. Bên cạnh đó, một số văn bản quy định về chế độ chính sách đối với thân nhân là bố mẹ, con của liệt sỹ, người có công vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp với thực tế. Huyện Thanh Chương cũng đề nghị nâng mức trợ cấp cho thân nhân liệt sỹ; sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế về quy định mức đóng chi phí khám chữa bệnh đối với thân nhân liệt sỹ…
Kết luận buổi làm việc, ông Phạm Văn Tấn-Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng của huyện Thanh Chương trong thời gian qua. Những vấn đề mà huyện kiến nghị sẽ được đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp để kiến nghị, đề xuất lên kỳ họp thứ 3, quốc hội khoá 13 tới.
(Hoàng Hiếu)
