Nam Đàn gặp mặt các linh mục
Trong năm 2011, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có sự chung sức đồng lòng của các chức sắc và bà con giáo dân trong phát triển kinh tế xã hội, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, sản xuất gặp nhiều khó khăn nhưng giá trị sản xuất của huyện Nam Đàn vẫn đạt gần 1.800 tỷ đồng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại phát triển mạnh. Các hoạt động VH-XH có nhiều tiến bộ, tạo tiền đề để triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động của hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường. Trong thành tích chung đó có sự sát cánh của các vị linh mục, các chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân trong việc thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Tại buổi gặp mặt, các vị linh mục đã bày tỏ sự vui mừng trước những thành quả mà huyện nhà đã gặt hái được trong năm qua, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chăm lo của cấp uỷ, chính quyền huyện và các xã có đồng bào công giáo trong việc thực hiện các chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước, tạo điều kiện cho các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân làm tròn bổn phận trong cả việc đời, việc đạo, góp phần vào phong trào chung của huyện.
(Trọng Nghĩa)
