Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nhân rộng các mô hình điểm về đào tạo nghề lao động nông thôn

07:38, 07/12/2011
Từ khi triển khai Quyết định 1956/QĐ-TTg tại Nghệ An, rất nhiều hộ dân đã thoát nghèo, tình trạng người dân vì không có nghề nghiệp dẫn tới tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật đã giảm hẳn.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về tình hình triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

 

Ngày 6/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện Quyết định 1956 tại tỉnh Nghệ An.

 

Ngày 27/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1956 /QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2010, tỉnh đã đào tạo nghề cho 7.980 lao động nông thôn theo Quyết định 1956, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 37%.

 

Đến nay, Nghệ An đã có 20/20 huyện, thị, 409/479 xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo, có quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm triển khai thực hiện đề án cho các thành viên, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện đề án đến tận cơ sở.

 

UBND tỉnh tiến hành giao chỉ  tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn cho UBND các huyện, thị, các sở, ngành tổ chức thực hiện. Cách làm này vừa nâng cao trách nhiệm chính quyền các cấp, vừa huy động kinh nghiệm của các ngành vào việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

 

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo dạy nghề thông qua các mô hình nuôi lợn thịt và gà thịt tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, nuôi lợn siêu nạc, gà siêu nạc tại Thanh Chương, chăn nuôi vịt bầu tại Quỳ Châu, chăn nuôi trâu bò tại Thanh Chương, mây tre đan xuất khẩu tại Nghi Lộc, trồng rau cao sản ở xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu. Tùy theo thế mạnh từng vùng miền, mỗi huyện chỉ đạo xây dựng 5 mô hình, mỗi xã lựa chọn xây dựng 2 mô hình điểm.

 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về đề án chưa thường xuyên, chưa đủ sâu rộng để làm thay đổi mạnh mẽ nhận thức của người nông dân. Công tác hướng nghiệp cho học sinh phổ thông chưa tốt, chưa giúp học sinh lựa chọn con đường học nghề phù hợp với khả năng. Một số huyện chưa tập trung chỉ đạo quy hoạch, chọn lựa nghề để tập trung đào tạo và giải quyết việc làm sau đào tạo.

 

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với học viên đang học nghề mây tre đan tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự nỗ lực và nghiêm túc  trong quá trình thực hiện Quyết định 1956 tại Nghệ An. Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát lại danh sách các trường tham gia vào quá trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn; sớm xây dựng kế hoạch đào tạo nghề năm 2012.

 

Đồng thời, khẩn trương phê duyệt kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương; sớm báo cáo về việc triển khai đào tạo công chức xã trong việc đào tạo nghề.

 

Cùng với đó, sớm báo cáo việc sử dụng ngân sách trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn, rà soát lại tất cả  danh mục đầu tư, có kế hoạch sử dụng ngân sách cho hiệu quả và phù hợp theo tinh thần Nghị quyết số 11 của Chính phủ.

 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2012, việc triển khai dạy nghề cho lao động nông thôn phải thực hiện mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa.

 

Một số hình ảnh Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm các mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An:

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm lớp dạy nuôi bò sữa tại xã Thanh Dương, huyện Thanh Lương.

 

Phó Thủ tướng thăm trường Cao đẳng Nghề Việt-Hàn.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm lớp dạy nghề mây tre đan tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc.

(Nguồn: Chinhphu.vn)