Phó TTCP Nguyễn Thiện Nhân thăm các mô hình đào tạo nghề ở Thanh Chương, Nghi Lộc
Cùng đi với Đoàn công tác của Chính phủ, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Phan Đình Trạc - ủy viên trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Hồ Đức Phớc - phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Xuân Đường - ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, Ban ngành cấp tỉnh: Sở Tài chính, Sở lao động TBXH, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở nội vụ.
Tại Thanh Chương, lãnh đạo huyện đã báo về kết quả đào tạo nghề trên địa bàn theo Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, Thanh Chương đã đào tạo nghề cho 40 lớp, gần 4.340 người tham gia. Trong đó, ngân sách cấp trên hộ trợ đào tạo nghề cho gần 1.430 người, số còn lại được lồng ghép thông qua các chương trình khác. Hiện tại, Thanh Chương đang mở 6 lớp đào tạo nghề, trong đó có 3 lớp học về kỹ thuật chăn nuôi và công tác thú y. Đến năm 2020, Thanh Chương phấn đấu có 60% số lao động được qua đào tạo nghề bằng các hình thức truyền nghề qua các làng nghề, qua các doanh nghiệp và xã hội hóa đào tạo nghề. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác của Chính phủ đã trực tiếp đến thăm lớp học chăn nuôi trâu, bò và công tác thú y do Trung tâm dạy nghề huyện mở tại xã Thanh Dương, lớp học có 30 học viên được đào tạo nghề miễn phí. Qua 3 tháng học tập, học viên đã nắm chắc kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò và phương pháp chẩn đoán, điều trị bệnh thường gặp ở trâu bò. Phó Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của huyện Thanh Chương trong công tác đào tạo nghề cho nông dân, nông thôn.
Sau khi thăm các mô hình đào tạo nghề ở Thanh Dương, Thanh Chương, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm mô hình đào tạo nghề Mây tre đan xuất khẩu ở xã Nghi Thái, Nghi Lộc và thăm Công ty TNHH Đức Phong chuyên kinh doanh, chế biến Mây tre đan xuất khẩu. Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác đào tạo nghề, tạo mẫu mạ mới độc đáo và tìm kiếm thị trường xuất khâu Mây tre đan của huyện Nghi lộc, xã Nghi Thái và Công ty TNHH Đức Phong. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng nhắc nhở chính quyền các cấp, công ty Đức Phong phải khẩn trương trồng rừng nguyên liệu tập trung để đảm bảo nguyên vật liệu cho các làng nghề mây tre đan xuất khẩu hoạt động. Công ty TNHH Đức Phong cần tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm ra thị trường thế giới, tìm kiếm bạn hàng, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động.
(Huy Cung)
