UBND tỉnh Nghệ An họp báo đầu Xuân
Năm 2011 đã qua đi với rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp của Nghệ An đã có nhiều giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tích cực để đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tốc độ tăng trưởng GDP cả năm ước đạt 10,38%; 19/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 5,33%, công nghiệp tăng 24,1%. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư toàn xã hội cả năm đạt trên 24,5 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách ước đạt trên 6,3 nghìn tỷ, cao nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Lĩnh vực xúc tiến đầu tư, kinh tế đối ngoại, phát triển doanh nghiệp thu được nhiều kết quả. Trong năm tỉnh đã cấp mới 108 giấy chứng nhận đầu tư với số vốn đăng ký trên 24 nghìn tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được chú trọng. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng được triển khai tích cực và đạt được kết quả khá. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc chủ trì buổi họp báo |
![]() |
| Các cơ quan báo chí tham gia buổi họp báo |
Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh cũng đã thẳng thắn chỉ ra 5 tồn tại, hạn chế. Đó là: 6 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của năm 2011 chưa đạt; một số doanh nghiệp phải thu hẹp hoặc dừng hoạt động do khó khăn về vốn; Tỷ lệ giải ngân vốn XDCB đạt thấp so với yêu cầu; Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu của người dân; Một số vấn đề xã hội còn gây bức xúc dư luận…
Tất cả những kết quả hay tồn tại này đã được các cơ quan báo chí bám sát, phản ánh đầy đủ, đúng định hướng tuyên truyền của tỉnh. Các thông tin đã được lãnh đạo các cơ quan báo chí kiểm soát chặt chẽ trước khi đăng phát và nhìn chung phù hợp với chỉ đạo của tỉnh và vì lợi ích chung của cộng đồng. Trong đó, chuyển biến rõ nét nhất là các sở, ban, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân này càng ý thức rõ hơn việc thực hiện luật báo chí, thực hiện cung cấp, xử lý thông tin đáp ứng yêu cầu của tác nghiệp của cơ quan báo chí. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ra 60 văn bản giao cho các cấp, ngành liên quan xử lý 67 vụ việc báo nêu. Một số Báo như: Nông nghiệp Việt Nam; Gia đình và Xã hội; Tiền Phong, Nhân Dân… có nhiều tin, bài thu hút được quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số tác phẩm báo chí phản ánh một chiều, thiếu chính xác, chưa đầy đủ bản chất vụ việc và gây bất lợi cho đơn vị được phản ánh. Có những thông tin tuy đúng về nội dung nhưng xét về tổng thể không có lợi cho lợi ích chung của tỉnh và của nhân dân; hoặc có những thông tin được đăng tải trùng lặp quá mức cần thiết trên nhiều tờ báo. Về phía UBND tỉnh, các ngành và địa phương, đơn vị đã quan tâm và chủ động kiểm tra, xử lý và giải quyết các vấn đề báo chí phản ánh.
Tại cuộc họp báo, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí cũng đã thẳng thắn nêu lên những vấn đề hạn chế trong việc cung cấp thông tin khi phóng viên tác nghiệp và giải quyết các vấn đề báo nêu.
Sau khi nghe các nhà báo phát biểu, ý kiến trả lời của các sở, ban, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc đã cảm ơn các cơ quan báo chí, các PV đã góp phần rất lớn vào những kết quả mà tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đ/c cũng nhấn mạnh: Việc thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012 như: tăng trưởng GDP đạt 9,5-10,5%; thu ngân sách đạt gần 6,100 tỷ, nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 28-30 tỷ, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 17,35%, 92% dân số được sử dụng nước sạch… có đạt được hay không, báo chí đóng vai trò rất lớn trong công tác tuyên truyền, định hướng thực hiện. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương mong muốn các cơ quan báo chí sẽ tích cực phối hợp tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2012 và những năm tiếp theo.
(Tin: An Duyên; Ảnh: Trần Lan Anh)


