Ban Dân nguyện (Quốc hội) làm việc với UBND tỉnh Nghệ An
Tiếp đoàn về phía tỉnh Nghệ An có đ/c Thái Văn Hằng - Phó chủ tịch UBND Tỉnh, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và một số sở, ban ngành.
Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã và đang hình thành các khu công nghiệp lớn như: Khu công nghiệp Hoàng Mai, Khu công nghiệp Đông Hồi, Khu kinh tế Đông Nam và hàng loạt nhà máy thủy điện đã tác động đến hàng ngàn hộ dân phải di dời đến các khu tái định cư hoặc phải ghép vào một số bản, xã lân cận. Mặc dù, trong các phương án di dời dân, Tỉnh đều quan tâm đến diện tích đất sản xuất, nhất là việc khai hoang mở rộng diện tích lúa nước và xây dựng các cơ sở hạ tầng cho khu tái định cư. Tuy nhiên, hiện nay các khu tái định cư đang có chung tình trạng là thiếu đất sản xuất, năng suất cây trồng đạt thấp, tình trạng lao động thất nghiệp nhiều, cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, thiếu nước sạch sinh hoạt. Cho nên, nhiều hộ dân đã bỏ nơi ở mới quay về nơi ở cũ để làm nương làm rẫy, điển hình như khu tái định cư thủy điện Bản vẽ xã Thanh Thủy huyện Thanh Chương. Đối với các hộ tái định cư ghép vào các bản, xã lân cận, cũng được Nhà nước và các Chủ đầu tư hỗ trợ tiền xây nhà, đền bù giải phóng mặt bằng, cấp gạo trong thời gian 2 năm. Nhưng đến nay, đời sống người dân không có nhiều thay đổi, nhiều hộ đã sử dụng hết tiền hỗ trợ, đền bù khiến cho cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn.
Để tháo gỡ những khó khăn, tồn tại tại các khu tái định cư, UBND tỉnh đã kiến nghị, đề xuất với Quốc hội một số vấn đề như: Không nên mở rộng các nhà máy thủy điện, xi măng, khu công nghiệp lấy nhiều đất nông nghiệp; cần có chính sách tín dụng riêng cho các hộ khu tái định cư về vay vốn thay đổi ngành nghề, xuất khẩu lao động, mở rộng sản xuất; bổ sung chính sách tiếp tục hỗ trợ lương thực, kinh phí khai hoang mở rộng diện tích sản xuất…
Phát biểu tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Đức Hiền - Trưởng Ban Dân nguyện Ủy ban thường vụ Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Nghệ An trong việc giải quyết khó khăn về sản xuất, đời sống của người dân tại các khu tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đối với những khó khăn tại các khu tái định cư, Đ/c đề nghị các chủ đầu tư cần tiếp tục có sự hỗ trợ, giúp đỡ người dân để họ yên tâm, ổn định cuộc sống. Riêng các kiến nghị của tỉnh Nghệ An, đ/c sẽ tổng hợp và trình lên Quốc hội trong kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 13 sắp tới.
Cũng tại buổi làm việc, Ban Dân nguyện đã nghe Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu, tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Báo cáo nêu rõ, trong 2 năm 2010-2011, hoạt động tín dụng ưu đãi đã tạo điều kiện cho hơn 59.851 lượt hộ nghèo được vay vốn để sản xuất kinh doanh; thu hút được trên 4.000 lao động có việc làm; trên 120.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; giải quyết cho 2.431 lượt lao động được tham gia xuất khẩu lao động. Ngoài ra, nguồn vốn tín dụng ưu đãi còn thực hiện có hiệu quả các chương trình bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng, góp phần tích cực trong việc xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn.
(Hoàng Hiếu)
