Đoàn công tác Bộ công thương làm việc tại Nhà máy thuỷ điện Hủa Na
Nhà máy Thủy điện Hủa Na được xây dựng tại bản Huôi Muồng, xã Ðồng Văn, huyện Quế Phong, nằm trong Quy hoạch điện VI đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt do Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na làm chủ đầu tư với công suất 180MW, tổng mức đầu tư gần sáu nghìn tỷ đồng; sau khi hoàn thành sẽ cung cấp lên lưới điện quốc gia hằng năm 712,7 triệu KW giờ, góp phần giải quyết thiếu hụt điện năng trong công cuộc xây dựng đất nước.
Sau hơn 4 năm thi công, đến nay, các hạng mục công trình chính như đập dâng, đập tràn, hầm dẫn nước, tháp điều áp... được thi công bám sát tiến độ đề ra với mục tiêu tích nước lòng hồ vào ngày 15/6/2012 và phát điện vào quý IV-2012. Hạng mục đập dâng, đập tràn đã thi công đạt 91,3% kế hoạch; khối lượng đào hầm dẫn nước đạt đạt 93% kế hoạch. Về giải phóng mặt bằng và di dân tái định cư, công ty và lãnh đạo huyện Quế phong đang tích cực triển khai công tác bồi thường, xây dựng 16 điểm tái định cư trong huyện để di dời 1.326 hộ dân với hơn 5.000 nhân khẩu ra khỏi vùng ảnh hưởng ngập nước lòng hồ. Tuy nhiên, hiện tại, công tác đền bù, di dân tái định cư đang rất chậm, trong đó đền bù giải phóng mặt bằng được 503 hộ, di dân tái định cư mới đạt 157/1331 hộ.
Tại buổi làm việc, phía Công ty cổ phần thuỷ điện Hủa Na đề nghị Bộ Công Thương làm việc và chỉ đạo UBND tỉnh Nghệ An khẩn trương gấp rút đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Tăng cường tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu về ý nghĩa của dự án trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nguy cơ ngập trên 950 hộ dân trong mùa lũ năm 2012, chính sách bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước để nhân dân ủng hộ và khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng lòng hồ; Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các điểm tái định cư, đảm bảo đủ điều kiện thiết yếu như: Giao thông, san nền, điện - nước đủ điều kiện tổ chức di dân. Hoàn thành công tác xây dựng trước ngày 30/4/2012. Công ty cũng đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo và đôn đốc Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các nhà thầu tham gia thi công cam kết tiến độ và tập trung nhân lực, thiết bị… đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo các mục tiêu tiên quyết về tiến độ tích nước vào tháng 6/2012 và phát điện vào quý IV/2012 cũng như việc chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất và thông qua nội dung và ký kết hợp đồng mua bán điện với Dự án thuỷ điện Hủa Na để đáp ứng điều kiện giải ngân nguồn vốn vay.
Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Xuân Đại hứa sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp để dự án đạt tiến độ đề ra, nhất là trong khâu đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các hộ dân thuộc diện di dời. Sau khi nghe lãnh đạo Công ty cổ phần thuỷ điện Hủa Na và các ban ngành báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án thuỷ điện Hủa Na, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng lưu ý: Tỉnh cần rà soát lại công tác đền bù, giải phóng mặt bằng theo nguyên tắc cơ chế chính sách nào tốt cho dân thì vận dụng, đảm bảo sự công bằng.
(Hữu Đức)
