Giám sát việc triển khai Chương trình hỗ trợ nghèo nhanh và bền vững tại Tương Dương
Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, đời sống của nhân dân huyện Tương Dương đã từng bước được nâng lên rõ rệt, nhất là đối với các hộ nghèo. Tổng giá trị sản xuất của huyện trong năm 2011 trên 1 tỷ 456 triệu đồng đạt 108% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 13 triệu 400 nghìn đồng/ người/ năm; tỷ lệ hộ đói nghèo năm 2009 trên 57% thì đến đầu năm 2011 giảm xuống còn 48% theo chuẩn cũ. Huyện cũng đã tiến hành xóa được 2.112 nhà tạm bợ đạt 100% kế hoạch và đầu tư xây dựng nhiều công trình như: giao thông, điện, trường học, trạm xá…góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Về việc thực hiện Chương trình 30a, trong 3 năm huyện Tương Dương được hỗ trợ nguồn kinh phí trên 29 tỷ 480 để triển khai các hạng mục: khai hoang phục hóa; hỗ trợ trâu bò, làm chuồng trại; đào tạo nghề; trồng và bảo vệ rừng; cấp gạo hỗ trợ cho các đồng bào nghèo vùng biên giới; đầu tư xâu dựng cơ sở hạ tầng… Đặc biệt, huyện đã triển khai xây dựng được các mô hình kinh tế như: mô hình nuôi lợn đen, nuôi lợn rừng, nuôi nhím, trồng cỏ tại các xã Tam Quang, Thạch Giám, Yên Na. Qua các mô hình đã giúp người dân thoát nghèo nhanh và phát triển bền vững.
Kết luận buổi làm việc, đ/c Triệu Thị Nái - Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Tương Dương đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ. Đ/c cũng đề nghị trong thời gian tới, huyện cần phải quan tâm, chú trọng một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục hướng dẫn các xã triển khai, nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao; Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thuộc Chương trình 30a để người dân sớm được sử dụng; tăng cường cán bộ cho các xã khó khăn và thu hút trí thức trẻ; chú trọng hơn đến công tác đào tạo nghề, nhất là lao động ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.
Trước đó, Đoàn Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã đi kiểm tra tuyến đường từ Quốc lộ 7 vào đến bản Tùng Hương, xã Tam Quang dài 11km với mức đầu tư 114 tỷ đồng. Trong đó, có 30% kinh phí từ Chương trình 30a của Chính phủ. Kiểm tra tuyến đường điện thắp sáng mới đưa vào sử dụng cho gần 500 hộ dân của 3 bản Tùng Hương, Tân Hương và Liên Hương của xã Tam Quang với mức đầu tư 17 tỷ đồng. Tiếp đó, Đoàn cũng đã đến xem hai mô hình nuôi lợn rừng của gia đình ông Tống Văn Chiến và Hồ Viết Minh ở làng Bái Sở xã Tam Quang.
(Hoàng Hiếu)
