Toạ đàm, gặp mặt nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
Mục đích của buổi toạ đàm là nghe ý kiến đóng góp của các thầy thuốc đầu ngành, ưu tú qua các thời kỳ vào chiến lược phát triển ngành y tế trong năm 2012 và những năm tiếp theo. Năm 2011, ngành y tế đã nỗ lực đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đặc biệt, đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao trong chẩn đóan và điều trị. Các đề án xây dựng các bệnh viện mới được ngành chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ như Bệnh viện sản - nhi, Ung bướu, trung tâm truyền máu huyết học và truyền máu, chấn thương chỉnh hình.
Sau khi nghe lãnh đạo Sở y tế báo cáo tóm tắt những thành quả mà ngành y tế đạt được trong thời gian qua và định hướng, chiến lược phát triển của ngành trong thời gian tới, các đại biểu tập trung thảo luận và góp ý cho các vấn đề lớn của ngành. Đó là thu hút và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng; nâng cao văn hoá ứng xử của thầy thuốc; đẩy nhanh các đề án xây dựng Nghệ An thành trung tâm y tế kỹ thuật cao của vùng Bắc Trung Bộ. Trong những năm gần đây, ngành y tế Nghệ An đã có những bước tiến vượt bậc, cả về cơ sở vật chất trang thiết bị và các kỹ thuật cao. Tuy nhiên, để phát triển theo đúng định hướng thì còn rất nhiều vấn đề cần phải có hướng giải quyết phù hợp với lộ trình, trong đó yếu tố con người có tính chất quyết định và đi trước một bước. Trước mắt, tỉnh cần có cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ trình độ cao về làm việc tại các bệnh viện đầu ngành, tạo tiền đề cho các lĩnh vực chuyên khoa phát triển. Chính sách đào tạo bác sĩ cho miền núi vùng sâu vùng xa; thu hút và giữ bác sĩ có trình độ cao làm việc tại các bệnh viện chuyên khoa, hạn chế thực trạng hiện nay là chảy máu bác sĩ từ công lập ra dân lập.
Một số vấn đề còn nhiều bất cập, nổi cộm trong giai đoạn hiện nay cũng được các đại biểu thảo luận như: các bệnh viện công lập vẫn trong tình trạng quá tải, công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực, y đức của cán bộ y tế, công tác quản lý hành nghề y - dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng hoạt động của hệ y tế dự phòng, các chỉ tiêu tuy đạt nhưng không bền vững như tỷ lệ bác sỹ, tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia…
Phát biểu tại buổi toạ đàm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đ/c Nguyễn Xuân Đường đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà ngành y tế đã đạt được trong năm qua. Đồng thời lưu ý thời gian tới ngành cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện sử dụng nguồn trái phiếu chính phủ, đẩy mạnh xã hội hóa công tác y tế, tăng cường hợp tác quốc tế với các tổ chức Chính phủ, phi chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các Trạm y tế, phát huy tối ưu các nguồn lực hiện có, huy động sự đóng góp của cộng đồng thông qua viện phí, BHYT, quản lý sử dụng các nguồn tài chính đầu tư cho y tế đúng mục đích, đạt hiệu quả cao… Đ/c mong muốn tòan ngành đoàn kết, nhất trí nỗ lực phấn đấu làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.
Dịp này, ngành y tế Nghệ An đã công bố danh sách 10 thầy thuốc vinh dự được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Bác sỹ CK2 Dương Công Hoạt - Giám đốc Bệnh viện Nhi Nghệ An vinh dự được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu cao quý: Thầy thuốc nhân dân.
Cũng nhân dịp này, 6 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua được trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh.
(Hiến Chương)
