Giám sát công tác quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường tại Nghệ An
Làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phạm Văn Tấn – phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan, các ban của HĐND tỉnh.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã báo cáo với đoàn về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường. Đến nay, toàn tỉnh có trên 300 doanh nghiệp tham gia vào hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản. Công tác quản lý khoáng sản và bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống cơ chế chính sách từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Tuy nhiên, hiện tượng khai thác trái phép, không đúng qui trình, không xây dựng hệ thống xử lý chất thải vẫn xảy ra đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là trong hoạt động khai thác quặng thiếc, vàng sa khoáng, chế biến khoáng sản ở một số khu tiểu thủ công nghiệp. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản và môi trường còn hạn chế. UBND cấp huyện, cấp xã nhìn chung chưa thực hiện tốt công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với doanh nghiệp hoạt động khoáng sản chưa thường xuyên.
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên TW Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá cao về những việc làm được trong việc thực hiện chính sách, pháp luật quản lý tài nguyên khoáng sản của tỉnh trên một địa bàn rộng và hết sức khó khăn. Tuy nhiên, để làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Dũng nhấn mạnh: tỉnh cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch, quản lý chặt chẽ và hạn chế đến mức thấp nhất việc khai thác khoáng sản tràn lan. Bên cạnh việc đánh giá đúng hiện trạng khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp, địa phương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý những vi phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. Mặt khác, tỉnh cần có những chính sách cụ thể để bảo vệ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, đồng thời đảm bảo quốc phòng, an ninh, an toàn lao động trong hoạt động khoáng sản; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, khai thác đi đôi với bảo vệ, khôi phục và đảm bảo môi trường ổn định sau khai thác… Đối với một số kiến nghị của địa phương, đoàn sẽ tổng hợp, chọn lọc để trình Quốc hội. Và đây cũng sẽ là cơ sở để Quốc hội có những chỉnh sửa bổ sung đối với luật quản lý khoáng sản trong thời gian tới.
Ngay sau buổi làm việc sáng nay, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đi tặng quà cho một bà mẹ Việt Nam anh hùng và một gia đình thương binh nặng trên địa bàn thành phố Vinh.
(Mai Hương)
