Giám sát việc thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp tại Hưng Nguyên
Sau khi đi khảo sát thực tế tại xã Hưng Long và nghe báo cáo đánh giá việc quy hoạch mạng lưới trường học ở Hưng Nguyên, đoàn đã đánh giá cao việc quy hoạch mạng lưới trường lớp của huyện. Đặc biệt trong việc huy động nguồn lực của toàn xã hội để đầu tư cho giáo dục: 100% trẻ em cấp 1 và cấp 2 đều đến trường đúng độ tuổi, không có học sinh bỏ học. Tính đến nay, Hưng Nguyên có 63 trường thuộc các cấp học. Từ năm học 2009-2012, Hưng Nguyên đã sát nhập được 6 trường THCS và tách 1 trường mầm non với tổng kinh phí đầu tư hơn 24 tỷ đồng; trong đó nguồn xã hội hóa 3,5 tỷ đồng. Từ nay đến năm 2015, Hưng Nguyên tiếp tục sát nhập 8 trường học theo đúng lộ trình.Việc sát nhập đã tạo thuận lợi cho công tác đầu tư nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất và tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học. Toàn huyện đã có 17 trường đạt chuẩn quốc gia.
Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã ghi nhận kết quả việc triển khai quy hoạch mạng lưới trường lớp ở Hưng Nguyên thời gian qua, đồng thời lưu ý thời gian tới Hưng Nguyên cần tập trung tuyên truyền về chủ trương quy hoạch mạng lưới trường học nhằm đảm bảo sát đúng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho giáo dục; Cần có giải pháp bố trí công việc cho giáo viên dôi dư.
Những kiến nghị của huyện Hưng Nguyên về vướng mắc trong quy hoạch mạng lưới trường lớp sẽ được đoàn giám sát đệ trình các cấp ngành và trong kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.
(Kiều Hoa)
