Lễ an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia VN hy sinh ở Lào
Bàn giao 84 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại Lào cho Nghệ An
Tiễn đưa 84 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện VN hi sinh tại Lào về nước
Tới dự lễ an táng có Đại tá Trần Văn Minh - Cục trưởng Cục Chính sách Bộ quốc phòng, Thiếu tướng Võ Văn Việt – Chính ủy Quân khu 4, cùng đại diện lãnh đạo Bộ LĐTB & XH. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Xuân Đại - UVBTV Tỉnh ủy, phó Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An, đại diện các ban ngành đoàn thể tỉnh Nghệ An và đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang huyện Đô Lương. Về phía nước bạn Lào có Đồng chí Đuông Chít Chăng Xay Vàng - UVBTV Tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng, trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng, đồng chí Bum Mi Phút Thà Vông - Phó tỉnh trưởng, trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Viêng Chăn.
Trong không khí trang nghiêm và trọng thể, tại buổi lễ, đại diện các đoàn đại biểu Ban công tác đặc biệt Chính phủ, Bộ quốc phòng, quân khu 4, tỉnh ủy, UBND tỉnh tỉnh Nghệ An, ban công tác đặc biệt 3 tỉnh Nghệ An, Xiêng khoảng và Viêng Chăn, Đảng bộ, chính quyên các lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân huyện Đô lương đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Trong không khí trang nghiêm, các đoàn đại biểu, chính quyền, LLVT và đông đảo nhân dân đã dâng nén hương thơm và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ |
Đây là số hài cốt do Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh Nghệ An, Xiêng khỏang và Viên Chăn của Lào đã phối hợp với Đoàn quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm cất bốc trong đợt 2 mùa khô năm 2011 - 2012 từ những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhất của 2 tỉnh Xiêng Khoảng, Viên Chăn nước bạn Lào.
Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của đất nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, của Bác Hồ kính yêu, với tinh thần xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, các thế hệ thanh niên Việt Nam trên mọi nẻo đường Tổ quốc đã hăng hái lên đường làm nhiệm vụ quốc tế trên đất nước Bạn Lào và lập nên nhiều chiến công vang dội. Trong qúa trình chiến đấu ấy, những mất mát, tổn thất là điều không tránh khỏi, nhiều cán bộ, chiến sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất nước Bạn Lào. Máu của các anh đã tô thắm thêm tình hữu nghị giữa 2 Đảng, 2 nhà nước, hai dân tộc.
![]() |
![]() |
| Đ/c Lê Xuân Đại - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và đ/c Đuông Chít Chăng Xay Vàng - Phó tỉnh trưởng, trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng phát biểu tại buổi lễ |
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Đồng chí Đuông Chít Chăng Xay Vàng - UVBTV Tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng, trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả, vì hạnh phúc của nhân dân các bộ tộc Lào. Những chiến công của các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào sẽ góp phần làm rạng rỡ và tô thắm thêm trang sử vàng của dân tộc 2 nước, đồng thời thắt chặt hơn tình cảm thủy chung, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 dân tộc Việt – Lào anh em “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”. Đất nước và nhân dân các bộ tộc Lào mãi ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ. Trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An, Đoàn Quy tập Bộ CHQS tỉnh để tìm kiếm, cất bốc đưa hài cốt các liệt sĩ trở về quê hương.
Trong suốt 28 năm qua, đội quy tập Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm cất bốc trên 12.000 bộ hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu và anh dũng hy sinh tại nước bạn Lào, đưa về an táng chu đáo, trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào (huyện Anh Sơn) và Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương, góp phần làm vơi đi những nỗi mất mát đau thương của người thân các gia đình liệt sĩ. Trong đó, đã tổ chức bàn giao gần 800 hài cốt liệt sỹ đã xác định được tên và quê quán đưa. Đây chính là kết quả của truyền thống uống nước nhớ nguồn của Đảng, nhà nước, quân độihai nước; là tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sỹ đoàn quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thay mặt cho lực lượng vũ trang trong cả nước phần nào đáp lại ý nguyện đối với gia đình thân nhân các liệt sỹ đã mong mỏi trong nhiều năm qua. Đọc điếu văn tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh nhấn mạnh: Hôm nay, Tổ Quốc đón các đồng chí về trong khúc khải hoàn ca, dẫu có rơi lệ nhưng lòng ta vẫn tự hào vì phần nào đã thực hiện được lời hứa, đã đưa được các con về cho mẹ, về với gia đình, bạn bè làng xóm thân yêu. Gia đình các đồng chí tuy mất mát, đau thương nhưng cũng rất vinh dự, tự hào vì đã có những người con trung hiếu đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp quốc tế cao cả. Công lao và tên tuổi các liệt sỹ đã tô thắm thêm trang sử vàng và truyền thống đấu tranh anh hùng bất khuất của dân tộc, sẽ mãi mãi lưu truyền cho muôn đời các thế hệ con cháu mai sau học tập, noi theo.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Các anh đã trở về và yên nghỉ cùng đất Mẹ |
Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc, Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Ban công tác đặc biệt Chính Phủ, các lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào anh em, đặc biệt đối với 2 tỉnh Xiêng Khoảng và Viêng Chăn về sự giúp đỡ to lớn và có hiệu quả để cho đoàn quy tập Bộ CHQS Tỉnh Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian vừa qua.
Trước đó, đông đảo bà con các bộ tộc Lào anh em cùng lực lượng vũ trang, các em học sinh và bà con kiều bào ở Xiêng Khoảng đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu, lễ cầu siêu, cầu nguyện, dâng hương tiễn đưa hương hồn 84 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trở về đất mẹ.
(Hữu Đức)










