Tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát chặt chẽ VSATTP
Cùng dự có đại diện các bộ, ngành liên quan. Điểm cầu Nghệ An do đ/c Đinh Viết Hồng – PCT UBND tỉnh chủ trì.
Theo Báo cáo của Bộ y tế, năm 2011, Bộ đã chủ động đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm tra về công tác vệ sinh ATTP; Đã tổ chức trên 22.300 đoàn thanh, kiểm tra liên ngành tại 634.093 cơ sở, ngoài tổ chức xử phạt, đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm Bộ đã công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng 170 trường hợp tạo ra sự công khai, minh bạch và tăng hiệu quả răn đe.
Ban chỉ đạo TƯ cũng tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra đột xuất VSATTP tại các địa phương, đặc biệt phối hợp với ngành công an phát hiện và xử lý nhiều vụ vận chuyển thực phẩm tươi sống, phụ tạng động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn; Đã tổ chức giám sát chủ động mối nguy ô nhiễm vi sinh vật và hóa học trong thực phẩm trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là thực phẩm nhập khẩu qua biên giới. Cùng với ngành y tế và các ngành liên quan, Bộ NN&PTNT cũng đã tích cực thanh kiểm tra công tác giám sát, kiểm tra, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, thực phẩm nông lâm thủy sản. Đặc biệt, Bộ đã kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết rõ tình hình và đề phòng. Nhờ làm tốt công tác truyền thông và thanh kiểm tra cũng như phát hiện và xử lý nghiêm về ATVSTP nên đã nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.
Tuy nhiên, cho đến nay thì lĩnh vực quản lý và đảm bảo ATVSTP vẫn còn nhiều bất cập và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn; Tình trạng ngộ độc thực phẩm ở các bếp ăn tập trung vẫn chưa giảm. Mặc dù công tác thanh, kiểm tra được đẩy mạnh, nhưng việc xử lý vi phạm còn nhẹ ở tuyến cơ sở. Vi phạm về quảng cáo thực phẩm vẫn diễn ra khá phổ biến. Trong năm 2011 và 3 tháng đầu năm 2012, tỉnh Nghệ An đã tổ chức thanh kiểm tra 9.295 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, trong đó, xử lý 799 cơ sở vi phạm. Nhờ vậy, 3 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ ngộ độc thực phẩm với 2 người mắc, không có trường hợp tử vong.
Sau khi nghe báo cáo của các bộ, ngành và các địa phương, Phó TTCP Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các bộ, ngành tiếp tục triển khai các đề án đã được TTCP phê duyệt. Các địa phương có kế hoạch và giải pháp cụ thể chỉ đạo toàn diện công tác ATTP trên địa bàn. Đối với Bộ NN&PTNT và Bộ y tế, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất, kinh doanh đến tiêu thụ; Chú trọng kiểm soát hàng hóa thực phẩm không rõ xuất xứ, nhập lậu, kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại trong nông sản, thủy sản. Đối với các bộ ngành khác, phối hợp với Bộ y tế và Bộ NN&PTNT để thực hiện tốt công tác đảm bảo VSATTP.
(Trần Minh)
