ĐBQH tiếp xúc cử tri Quế Phong, Quỳ Châu
Tại 2 xã Đồng Văn, Thông Thụ, huyện Quế Phong, thay mặt các đại biểu Quốc Hội, đồng chí Trần Văn Hằng báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13. Cụ thể, Quốc hội đã đánh giá lại tình hình phát triển KT-XH của cả nước. Mặc dù khó khăn nhưng nhờ sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị nên kinh tế xã hội vẫn có bước tăng trưởng đáng kể, an ninh quốc phòng ổn định. Để tiếp tục kềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội, quốc hội đã thông qua nhiều nhóm giải pháp, thảo luận và thông qua 13 luật để Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương có cơ sở thực hiện. Ủy ban thường vụ quốc hội cũng đã tổng hợp ý kiến cử tri để Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan giải trình.
![]() |
| ĐBQH tiếp xúc cử tri xã Đồng Văn, Thông Thụ, huyện Quế Phong |
![]() |
| Đ/c Trần Văn Hằng - UVTW Đảng, Chủ nhiệm UB đối ngoại QH báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, QH khóa XIII |
Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Văn Hằng và các đại biểu còn nêu một số chương trình, nghị sự của Quốc hội trong kỳ họp tới, đồng thời dành thời gian để tiếp tục lắng nghe ý kiến của cử tri. Hiện nay, xã Thông Thụ, Đồng Văn là 2 địa phương có nhiều hộ dân phải di dân ra khỏi vùng lòng hồ thủy điện Hủa Na. Người dân đồng tình di dời nhưng cần phải đầu tư đồng bộ hạ tầng để người dân có điều kiện sản xuất, hỗ trợ cây con để người dân tiếp tục trồng rừng. Đối với chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nhà nước cần phải có những điều chỉnh phù hợp với đặc điểm miền núi cao, quỹ đất ít, dân trí thấp, kinh tế nghèo. Việc đền bù giải phóng mặt bằng, cần phải có chính sách sát thực với thực tế để sau khi tái định cư thì cuộc sống người dân được bảo đảm hơn.
Cùng ngày, các đại biểu quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu. Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 quốc hội khóa 13, cử tri xã Châu Thắng và các xã lân cận nêu nhiều ý kiến đề nghị Đảng, Nhà nước cần quan tâm hơn trong việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật nông thôn như giao thông, hệ thống thủy lợi, nước sạch để đồng bào thuận lợi trong giao thương, mở mang phát triển kinh tế. Cử tri xã Châu Thắng cũng mong muốn nhà nước cần có chính sách quản lý chặt chẽ thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc khám chữa bệnh nhằm bảo đảm sức khỏe cho người dân. Công tác cấp phép khai thác nguồn tài nguyên còn tràn lan trong khi việc quản lý sau cấp phép còn bị buông lỏng nên nhiều vấn nạn xảy ra, ảnh hưởng đến đời sống văn hóa xã hội, đặc biệt là môi trường... Hiện nay, việc làm cho thanh niên miền núi rất khó khăn, việc đào tạo nghề còn nhiều hạn chế..Chính sách cho cán bộ miền núi còn nhiều bất cập…
Ghi nhận ý kiến của cử tri, các đại biểu quốc hội giải trình một số vẫn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các ý kiến liên quan đến chính sách vĩ mô, các đại biểu sẽ có trách nhiệm thảo luận để trình ủy ban thường vụ Quốc hội trong kỳ họp tới.
(Trịnh Viên - Quốc Toàn)


