Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

ĐH Hội sinh vật cảnh Nghệ An nhiệm kỳ 2012-2017

15:46, 29/06/2012
Sáng nay (29/6), Hội sinh vật cảnh Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2012-2017.

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế, nhưng Hội sinh vật cảnh Nghệ An vẫn có nhiều chuyển biến tích cực trong việc phát triển tổ chức Hội và phong trào sản xuất kinh doanh dịch vụ sinh vật cảnh. Hội đã phát triển được 3.000 hội viên đưa tổng số hội viên lên trên 4.000 hội viên tham gia sinh hoạt ở 200 chi hội. Chỉ tính từ năm 2007 đến nay, toàn tỉnh đã có trên 400 ha sinh vật cảnh, có 40 công ty, nhà vườn, 5 làng nghề sinh vật cảnh, 69 cơ sở chế tác gỗ lũa, 35 cơ sở đắp non bộ, 149 hộ trồng hoa…thu hút và tạo việc làm cho trên 3.000 lao động, nộp ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Mặc dù phong trào sinh vật cảnh chưa phát triển sâu rộng, nhưng đã có nhiều mô hình làm kinh tế sinh vật cảnh mang lại hiệu quả kinh tế cao từ 1-2 tỷ đồng/ năm như: Mô hình trồng hoa, chế tác cây cảnh nghệ thuật, chế tác gỗ lũa, nuôi chim cảnh, chế tác đá quý, đá mỹ nghệ ở Quỳnh Lưu, Diễn Châu, TP Vinh, Đô Lương, Tân Kỳ, Quỳ Hợp. Bên cạnh đó, Hội còn tích cực tham gia thực hiện đề tài “Điều tra thực trạng và giải pháp bảo tồn cây cổ thụ, cây cảnh cổ quý hiếm trên địa bàn Nghệ An” giúp cho tỉnh Nghệ An trong việc bảo tồn cây cổ thụ, giảm thiểu tình trạng khai thác cây đại thụ có giá trị kinh tế, văn hóa chuyển ra ngoài tỉnh.

 

Trong nhiệm kỳ tới, Hội sinh vật cảnh Nghệ An đề ra nhiệm vụ: Từng bước đưa sinh vật cảnh thành ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao; góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, chú trọng phát triển sinh vật cảnh găn với bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần vào việc làm giảm tác động của biến đổi khí hậu.

 

Với những đóng góp của Hội trong 5 năm qua, dịp này, Trung ương Hội và UBND Tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 7 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc về xây dựng và phát triển sinh vật cảnh.

 

(Hoàng Hiếu)