Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đồng chí Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu

14:20, 25/06/2012
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, sáng nay (25/06), tại xã Diễn Kim (Diễn Châu), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An gồm các đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; Phạm Văn Tấn – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã

 

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, đồng chí Phạm Văn Tấn đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII. Tiếp đó, đông đảo cử tri đã phản ánh các tâm tư, nguyện vọng liên quan đến kinh tế - chính trị, quốc phòng – an ninh. Cử tri nêu băn khoăn là hiện nay chương trình xây dựng nông thôn mới đặt ra yêu cầu quy hoạch chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa nước trên các trục đường chính thành đất ở, đất phi nông nghiệp. Với điều kiện các xã như Diễn Vạn, Diễn Kim, diện tích đất trồng lúa đã ít nay lại chuyển đổi thì việc đảm bảo an sinh lương thực như thế nào và có mẫu thuẫn với mục tiêu chiến lược Quốc gia giữ 3,8 triệu héc ta trồng lúa không?

 

Cũng liên quan đến xây dựng nông thôn mới, cử tri đề nghị Nhà nước cần có chính sách đầu tư hỗ trợ để các địa phương xây dựng cơ sở vật chất; Quan tâm hỗ trợ trực tiếp cho nông dân như trợ giá giống, phân bón, tránh đầu tư không đúng đối tượng; Đầu tư trực tiếp thủy lợi cho vùng đặc biệt khó khăn, cùng cuối kênh bị hạn hán, làm mất mùa nhiều năm như Diễn Kim, Diễn Vạn; Quan tâm đến các hợp tác xã, nhất là chế độ cho các cán bộ công tác trong hợp tác xã; Tình trạng rác thải sinh hoạt ở nông thôn hiện đang chưa có biện pháp giải quyết, chủ yếu đang đổ xuống các kênh mương, sông, ao hồ, gây ô nhiễm môi trường rất lớn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

 

Cử tri cũng đề nghị Nhà nước cần tăng cường giám sát và có biện pháp xử lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây phiền hà với nhân dân, nếu không thì cán bộ, công chức dễ xa dân, không chịu lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân;  nên định kỳ lấy phiếu tín nhiệm của nhân dân và luân chuyển công tác đối với tất cả cán bộ, công chức cấp xã; Tăng cường các biện pháp để công tác phòng, chống tham nhũng, tạo chuyển biến và có hiệu quả thật sự, tạo lòng tin trong nhân dân. Các cử tri cũng đã thẳng thắn nêu lên những bất cập đang đặt ra từ cơ sở, đó là tình trạng chạy việc, con em học tốt nghiệp đại học, cao đẳng muốn xin được việc làm phải có tiền; việc cấp thẻ BHYT cho nhân dân đang để xảy ra nhiều sai sót và làm chậm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân; việc hỗ trợ các chính sách còn nhiều thủ tục hành chính và chưa đảm bảo công bằng…

 

Thay mặt đoàn, đồng chí Phan Đình Trạc cảm ơn những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri và hứa sẽ tổng hợp và phản ánh đầy đủ các ý kiến để gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương và cấp tỉnh giải quyết. Đồng chí cũng đã giải trình thỏa đáng nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm.

 

(Mai Hoa)