Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm người thân trong gia đình Bác Hồ

15:54, 10/06/2012
Sáng nay (10/6) tại Núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công xây dựng đền thờ các cụ thân sinh và anh chị em ruột của chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Về dự lễ có các đ/c Nguyễn Sinh Hùng – UV Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Lê Thanh Hải – UV Bộ chính trị, Bí thư thành ủy TP HCM, Vương Đình Huệ - UVTW Đảng, Bộ trưởng bộ tài chính, Nguyễn Văn Bình  - UVTW Đảng, Thống đốc ngân hàng nhà nước, lãnh đạo Bộ VHTT và du lịch, đoàn ĐBQH, HĐND TP Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh,  QK4.


Về phía tỉnh có các đ/c Phan Đình Trạc – UVTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Hồ Đức Phớc – Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, các đ/c trong ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, các đ/c lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân và đông đảo cán bộ, nhân dân xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

 


Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa kiệt xuất của thời đại, Người đã trọn đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Sinh ra và lớn lên tại Kim Liên Nam Đàn, truyền thống gia đình, truyền thống cách mạng của quê hương là mạch nguồn nuôi dưỡng ý chí, nhân cách và trí tuệ lỗi lạc của Người. Sinh thành và nuôi dưỡng vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam chính là phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan. Các anh chị em ruột trong gia đình Bác đều là những người có đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của đảng, và có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh.


Với những công lao to lớn của các bậc thân sinh và anh chị em ruột của Người đối với đất nước, quê hương, từ lâu, khu di tích Kim Liên và phần mộ các cụ thân sinh cũng như anh chị em ruột của Bác đã được đảng, nhà nước, tỉnh Nghệ An quan tâm, chăm lo thờ phụng. Để đáp ứng nguyện vọng tha thiết của đông đảo nhân dân trong cả nước cũng như bạn bè quốc tế về một nơi thăm viếng, thờ phụng, tri ân các bậc thân sinh và anh chị em ruột của chủ tịch Hồ Chí Minh, xứng đáng với đức hy sinh cao cả, những cống hiến lớn lao của những người thân trong gia đình Bác đối với quê hương đất nước, được sự đồng ý của Ban bí thư TW, Tỉnh ủy, HĐND, UBND UBMTTQ tỉnh đã quyết định xây dựng khu đến thờ  tại núi Chung, xã Kim Liên, Nam Đàn – một ngọn núi linh thiêng, một địa danh gắn liền với thời niên thiếu của Bác. Công trình được xây dựng nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa Kim Liên – Nam Đàn. Với tình cảm kính yêu đối với chủ tịch Hồ Chí Minh, những người thân trong gia đình Bác cũng như 2 dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân và quê hương Kim Liên, trong bài phát biểu của Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thể hiện niềm xúc động khi Bảng, nhà nước, tỉnh Nghệ An, đông đảo nhân dân Nam Đàn và Ngân hàng Bắc Á – đơn vị tài trợ chính cho dự án triển khai xây dựng đền thờ. Đồng thời, chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng một lần nữa nhấn mạnh tới công lao, những đóng góp to lớn của phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, bà Hoàng Thị Loan cũng như các anh chị em ruột của Bác đối với đất nước và vì sao quyết định chọn Núi Chung để xây dựng công trình đặc biệt ý nghĩa này. 


Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành TW, đông đảo các tầng lớp nhân dân, lễ động thổ khởi công xây dựng đền thờ các cụ thân sinh và anh chị em ruột của chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tiến hành đúng nghi thức. Công trình hoàn thành sẽ đáp ứng phần nào lòng mong mỏi của các tầng lớp nhân dân trong nước, cũng như bạn bè quốc tế đối với việc tri ân những bậc tiền nhân, những người có công sinh thành, dưỡng dục một nhân cách lớn, một tư tưởng lớn của thời đại – Hồ Chí Minh. Mong muốn của tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước về di tích văn hóa, lịch sử cũng như đông đảo nhân dân là công trình sẽ được xây dựng đúng tiến độ, chất lượng, với quy mô xứng tầm và đảm bảo sự hài hòa, phù hợp với quy hoạch chung của quân thể di tích Kim Liên – Nam Đàn.


(Trần Minh)