Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đoàn công tác QH dâng hương tại Đền Quang Trung

09:36, 23/07/2012
Nằm trong chương trình hoạt động nhân chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, ngày 22/7, đ/c Huỳnh Ngọc Sơn – Uỷ viên TW Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội đã làm lễ dâng hương, dâng hoa đền Quang Trung. Đi cùng đoàn có đ/c Đinh Thị Lệ Thanh – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Văn Tấn – Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

Tại Đền thờ Quang Trung, Phó chủ tịch quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cùng với các thành viên đoàn đã thành kính làm lễ dâng hương, dâng hoa trước anh linh hoàng đế Quang Trung - người đã dựng xây nên một triều đại mang nhiều dấu ấn huy hoàng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đoàn cũng đã tham quan khuôn viên đền thờ Quang Trung; nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ - Quang Trung; đặc biệt là lịch sử của vùng đất Phượng Hoàng – Trung Đô, nơi được hoàng đế Quang Trung lựa chọn và dự định xây dựng làm đế đô, sau khi đánh bại 29 vạn quân Thanh, dẹp thù trong giặc ngoài và thống nhất cơ đồ giang sơn về một mối. Chí hướng, sự nghiệp của triều đại Tây Sơn đã không được kế tục khi hoàng đế Quang Trung đột ngột qua đời, Phượng Hoàng - Trung Đô không được xây dựng và dần bị lãng quên.

 

Thể theo nguyện vọng của nhân dân và để tỏ lòng biết ơn vị Anh hùng áo vải dân tộc, năm 2005 tỉnh Nghệ An đã quyết định xây dựng đền thờ vua Quang Trung và hoàn thành vào năm 2008. Đền thờ toạ lạc trên đỉnh núi Dũng Quyết, cao 97m so với mực nước biển. Ngày nay, cùng với khu di tích Phượng hoàng Trung đô, đền thờ Hoàng Đế Quang Trung trên đỉnh núi Dũng Quyết là một di tích nằm trong quần thể di tích và dấu tích Quang Trung trên quê hương xứ Nghệ, là những chứng tích của một thời kì oanh liệt trong lịch sử dân tộc.

 

Tại đây, Phó chủ tịch quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cũng đã ghi vào sổ vàng lưu niệm bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng trước cuộc đời và sự nghiệp của hoàng đế Quang Trung, nguyện hứa sẽ phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay.

 

(Bùi Thọ)