Tiễn đưa 38 hài cốt liệt sỹ xác định được họ tên, quê quán về các tỉnh, thành phía Bắc
Dự lễ tiễn đưa có Thiếu tướng Trần Hữu Tuất - Phó Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí: Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An; Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đông đảo cán bộ, nhân dân và học sinh huyện Đô Lương.
28 năm qua, Đảng, Nhà nước, quân khu và tỉnh Nghệ An đã tích cực tìm kiếm, quy tập hài và hồi hương các phần mộ Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Nước CHDCND Lào về nước. Đến nay, Quân khu 4 đã quy tập được gần 24.000 hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 9 tỉnh tại Lào; Tổ chức bàn giao 1.858 hài cốt Liệt sỹ xác định được họ tên và quê quán về 34 tỉnh, thành que hương của Liệt sỹ. Trong đó, tỉnh Nghệ An quy tập được gần 12.000 hài cốt và bàn giao 932 hài cốt liệt sỹ về quê hương.
Với tình cảm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong thời gian qua, Ban công tác đặc biệt và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã xác định được họ tên và quê quán 38 hài cốt Liệt sỹ thuộc 15 tỉnh, thành phía Bắc. Đây là những người con ưu tú trong hàng vạn người con của trên mọi miền Tổ quốc đã theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, Bác Hồ lên đường làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại đất bạn Lào. Qua nhiều năm tìm kiếm, đợi chờ của quê hương, người thân, hôm nay, hài cốt các Liệt sỹ đã được Quân khu 4, tỉnh Nghệ An long trọng tiễn đưa, bàn giao cho các địa phương của Liệt sỹ làm thủ tục an táng theo đúng nghi thức, thể hiện đạo lý và niềm tự hào của dân tộc trước sự hy sinh của các Liệt sỹ đối với nhiệm vụ quốc tế cao cả, vì tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung son sắt giữa 2 dân tộc Việt Nam - Lào.
(Thạch Sơn)
