Đoàn đại biểu UB đối ngoại QH 3 nước tham quan Công ty TH True Milk
Về phía đoàn đại biểu Cămpuchia do đồng chí Chheang Vun - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác Quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Vương quốc Campuchia dẫn đầu. Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Koukeo Akkhamonty - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại dẫn đầu. Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam do đồng chí Hà Huy Thông - phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại QH Việt Nam dẫn đầu. Cùng đi với đoàn có các đồng chí Thái Văn Hằng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh, Phạm Văn Tấn - Tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn.
Trước khi đến thăm nhà máy chăn nuôi bò sữa, Đoàn đã đến tham quan trang trại chế biến, trồng cỏ phục vụ chăn nuôi tại xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn. Với tổng kinh phí đầu tư cho giai đoạn 1 lên đến 350 triệu đô la Mỹ, trong tổng số tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đô la Mỹ đến nay, sau 2 năm triển khai dự án, vùng đất Nghĩa Đàn đã trở thành những nông trang đồ sộ, khép kín, phủ một màu xanh bạt ngàn của những đồng cỏ nguyên liệu.
Tiếp đó, Đoàn đã đến thăm các trang trại Chăn nuôi bò sữa và Chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp được triển khai tại huyện Nghĩa Đàn. Hiện nay, cả 3 trang trại chăn nuôi có tổng đàn bò sữa HF khổng lồ hơn 22 ngàn con, dự án được đánh giá là lớn nhất Đông Nam Châu Á. Dự kiến doanh thu trong năm nay sẽ đạt 2 ngàn tỷ đồng. Dự án đã góp phần GQVL tạo thu nhập ổn định cho người lao động địa phương. Hiện, Công ty có 1000 lao động, trong đó có 600 lao động là con em huyện Nghĩa Đàn, 200 lao động là con em các hộ đã giao đất cho Công ty.
Tham quan thực tế tại công ty cổ phẩn thực phẩm sữa TH, các đại biểu cho rằng đây là bước đột phá và là điểm khởi đầu cho một cuộc cách mạng trong nông nghiệp không những của tỉnh Nghệ An mà của cả Việt Nam. Đại biểu các nước xem đây là một trong những mô hình để học hỏi kinh nghiệm, áp dụng tại các địa phương có thổ nhưỡng, đất đai, khí hậu như Nghĩa Đàn, góp phần tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
(Hiến Chương)
