Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khai mạc HN lần thứ 4 Ủy ban Đối ngoại QH ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam

10:12, 02/08/2012
Sáng nay (2/8), Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam về “Vai trò của Quốc hội trong việc hỗ trợ khu vực tam giác phát triển” đã được khai mạc trọng thể tại Thị xã Cửa Lò.

 

Tham dự Hội nghị có 150 đại biểu là Ủy viên Ủy ban đối ngoại, đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các ủy ban, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, đại diện một số Bộ, ban, ngành, các tỉnh trong khu vực Tam giác phát triển của ba nước Việt nam – Lào - Campuchia gồm Kon Tum, Gia Lai, Đăk lăk, Đăk nông, Bình Phước, Sê Kông, Attapư, Saravan, Champak, Stung Treng, Rattanakirri, Mondulkiry và Kratie… Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đ/c Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung  ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

 

Các đ/c Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên ban thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Trần Văn Hằng- Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội Việt Nam, Ngài Chheang Vun - Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Hợp tác Quốc tế, Truyền thông và thông tin Quốc hội Vương quốc Campuchia và Nakhamonty, Ngài Koukeo - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào chủ trì hội nghị.

 

Trước lúc bước vào khai mạc hội nghị, các đại biểu đã về dâng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ ở khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn. Dâng lẵng hoa tươi thắm và nén hương thơm tưởng nhớ, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà hoạt động vĩ đại của phong trào quốc tế cộng sản, Người đã phấn đấu hi sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam và sự nghiệp hòa bình thế giới- người đã dày công vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa ba dân tộc và tình cảm của nhân dân ba nước Việt – Lào - Campuchia.

 

Đúng 9h, Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam chính thức khai mạc. Đây là lần thứ hai Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam được đăng cai tổ chức Hội nghị Ủy ban Đối ngoại ba nước Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam và tỉnh Nghệ An vinh dự được lựa chọn làm địa điểm đăng cai. Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh: Năm 2012 được chọn là năm hữu nghị hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia, là năm đoàn kết hữu nghị hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào. Ba nước đã triển khai nhiều hoạt động trọng thể nhân dịp Việt Nam và Campuchia kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; Việt Nam và Lào kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Quốc hội Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Quốc hội Việt - Lào vào tháng 4/2012 tại tỉnh Sơn La và hiện đang tích cực chuẩn bị tổ chức Hội nghị Quốc hội Việt Nam - Campuchia vào cuối tháng 8/2012 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, là nhiều hoạt động trọng thể hướng tới năm 2012 đoàn kết hữu nghị Campuchi - Lào - Việt Nam. Hội nghị này còn là sự kiện quan trọng khẳng định tình hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa ba dân tộc Việt Nam- Lào- Campuchia.

 

Tại hội nghị, Ủy ban Điều phối chung khu vực tam giác phát triển, Bộ Kế hoạch đầu tư Việt Nam trình bày báo cáo về tam giác phát triển ba nước. Khu vực tam giác phát triển trải dài trên 13 tỉnh biên giới ba nước Campuchia – Lào – Việt Nam với 114,6 ngàn km2, là nơi đầu nguồn của nhiều con sông có vị trí rất quan trọng về môi trường sinh thái, quốc phòng – an ninh của ba nước nói chung và của mỗi nước nói riêng. Khu vực này có tài nguyên thiên nhiên phong phú và nhiều tiềm năng chưa được khai thác, vẫn là khu vực chậm phát triển của ba nước. Năm 2004, Thủ tướng ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam đã ký Tuyên bố Viêng Chăn về việc thành lập Khu vực Tam giác phát triển giữa ba nước và thông qua Quy hoạch Tổng thể Tam giác phát triển với mục tiêu nhằm phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần giữ vững ổn định, an ninh của khu vực biên giới ba nước. Sau hơn 8 năm triển khai thực hiện, tình hình kinh tế - xã hội tại khu vực đã có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh trật tự ngày càng ổn định hơn. Nhân dân của ba nước tại khu vực đang được hưởng lợi trực tiếp từ các chính sách ưu tiên, từ sự hỗ trợ và đầu tư của Chính phủ cũng như của các tổ chức quốc tế. Chính phủ ba nước cũng đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện Khuôn khổ hợp tác của Khu vực, đặc biệt là Biên bản ghi nhớ Chính sách ưu đãi đặc biệt cho Khu vực và Bản Quy hoạch phát triển Kinh tế - xã hội của Khu vực tam giác phát triển giai đoạn 2010 - 2020.

 

Tuy nhiên, so với Quy hoạch đã được thông qua, những thành tựu đạt được còn nhiều hạn chế. Khu vực tam giác phát triển vẫn là khu vực có trình độ phát triển thấp hơn so với các khu vực khác, chưa có sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và rút ngắn khoảng cách về phát triển so với bình quân của mỗi nước; Phát triển hạ tầng còn chậm hơn so với kế hoạch, nguồn lực thực hiện các dự án còn hạn hẹp. Chính vì vậy, mỗi quốc gia cần phải dành sự quan tâm và ưu tiên trong chính sách phát triển chung của mình cho Khu vực tam giác phát triển. Mỗi địa phương cũng cần tích cực chủ động đề ra các kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách của Chính phủ để có thể phát huy tối đa tiềm năng của mỗi tỉnh, đồng thời mong muốn các tỉnh có tiềm năng, các tổ chức doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ, hợp tác, đầu tư vào khu vực để cùng với các chính sách của chính phủ giúp các tỉnh trong khu vực phát triển bền vững. Hội nghị dự kiến sẽ thông qua Bản tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của mỗi Quốc hội trong việc hỗ trợ Khu vực Tam giác phát triển là vô cùng cần thiết. Với chức năng và thẩm quyền của mình, Quốc hội nói chung và Ủy ban Đối ngoại nói riêng cần tích cực ủng hộ các thỏa thuận mà Chính phủ ba nước đã ký kết liên quan đến Khu vực tam giác phát triển, đồng thời giám sát việc thực hiện hiệu quả những thỏa thuận này. Hội nghị lần này sẽ tiếp tục xem xét về khả năng thành lập Ủy ban Liên Quốc hội Campuchia - Lào - Việt Nam và kế hoạch hành động của Ủy ban Liên Quốc hội nhằm giám sát và hỗ trợ việc thực hiện các chính sách, thỏa thuận để đạt được những kết quả thực chất. Với tư cách là người đại diện do nhân dân bầu ra, các đại biểu Quốc hội cần lắng nghe và phản ánh lại ý chí và nguyện vọng của người dân để các chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Vì vậy, cơ chế phối hợp giữa Chính Phủ, Quốc hội ba nước, giữa các cơ quan của Chính phủ cũng như cơ chế phối hợp giữa các địa phương ba nước trong và ngoài Khu vực tam giác phát triển cần được đẩy mạnh và đi vào thực chất hơn để có thể phát huy những thành tựu đạt được và giải quyết những vướng mắc, tồn tại.

 

Trong phiên khai mạc, hội nghị cũng đã nghe ý kiến đóng góp của Đoàn Campuchia.

 

Chiều nay, hội nghị tiếp tục làm việc với các nội dung nghe đóng góp ý kiến của đoàn Lào và đoàn Việt Nam về vai trò của Quốc hội trong việc hỗ trợ khu vực tam giác phát triển.

 

(Hiến Chương)